Huyện Cần Giờ: Các cấp Hội - chủ lực trong khâu hậu cần phòng, chống bão

25/11/2018 - 06:30

PNO - Trong những ngày qua, khi cơn bão số 9 vẫn còn diễn biến phức tạp, Hội LHPN các cấp ở Cần Giờ đã vào cuộc, làm chủ lực khâu hậu cần phòng, chống bão.

Không chỉ tham gia trong công tác hậu cần phòng, chống bão, các đoàn Hội cơ sở còn đến tận từng hộ dân vận động sơ tán về các điểm tránh, trú bão. Kết quả, ngày 24/11, đã có hơn 1.000 người dân được sơ tán về 18 điểm trên địa bàn huyện, đa phần trú ở các trường học, nhà văn hóa xã. Công tác vận động di dời được thực hiện một cách khẩn trương. Đến 11g ngày 24/11, tất cả những hộ dân ở ven biển, ven sông và vùng không an toàn đã được di dời đến điểm an toàn.

Huyen Can Gio: Cac cap Hoi - chu luc trong khau hau can phong, chong bao
Tại Long Hòa, Hội LHPN xã vào điểm trú trường THCS xã chia sẻ bữa ăn dinh dưỡng cho phụ nữ và trẻ nhỏ.
Huyen Can Gio: Cac cap Hoi - chu luc trong khau hau can phong, chong bao
Những hộp cơm, tấm chiếu gửi đến người dân nơi sơ tán nhờ đôi tay vén khéo của các chị hội viên, phụ nữ
Huyen Can Gio: Cac cap Hoi - chu luc trong khau hau can phong, chong bao
Những điểm phát cơm miễn phí được tổ chức khắp 7 xã, thị trấn ở Cần Giờ suốt những ngày qua. 

Tại các điểm di dời dân, công tác chăm lo được tổ chức chu đáo. Hội LHPN các xã, thị trấn chuẩn bị những tô mì nóng, những hộp cơm, tô cháo... làm ấm lòng người dân trong mùa mưa bão. 

Bích Hòa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI