Huyện Bình Chánh: Mang tình xuân đến với phụ nữ nghèo và lao động nhập cư

03/02/2019 - 07:30

PNO - Từ ngày 31/1 đến ngày 2/2, Hội LHPN huyện Bình Chánh đã tổ chức nhiều hoạt động vui xuân cho các hội viên phụ nữ, đặc biệt là các nữ công nhân không có điều kiện về quê ăn tết.

Ngày 31/1, cùng các nhà hảo tâm, Hội LHPN huyện đã tổ chức trao 150 suất quà tết (mỗi phần trị giá 500.000đ) cho các hội viên phụ nữ nghèo. Chương trình với tên gọi "Nghĩa tình mùa xuân" không đơn giản là để trao quà mà còn là buổi họp mặt cuối năm đầy ấm áp với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Huyen Binh Chanh: Mang tinh xuan den voi phu nu ngheo va lao dong nhap cu
Hội LHPN huyện đã trao 150 suất quà kèm những lời chúc tết và thăm hỏi ân cần đến các hội viên, phụ nữ khó khăn.
Huyen Binh Chanh: Mang tinh xuan den voi phu nu ngheo va lao dong nhap cu
 

Ngày 1/2, 45 đội thi từ các cơ sở Hội trên toàn huyện Bình Chánh đã về tham dự hội thi gói bánh tét ngày tết. Trong đó 28 đội thi gói bánh tét truyền thống và 17 đội dự thi gói bánh sáng tạo. 300 chiếc bánh thành phẩm của hội thi sau đó đã được trao tặng các hội viên nghèo, công nhân xa quê.

Huyen Binh Chanh: Mang tinh xuan den voi phu nu ngheo va lao dong nhap cu
Một đội thi gói bánh tét ngày 1/2/2019.
Huyen Binh Chanh: Mang tinh xuan den voi phu nu ngheo va lao dong nhap cu
Những phần bánh được chăm chút kỹ lưỡng, sạch và ngon nhất này đã được trao tặng các hộ gia đình khó khăn.

Ngày 2/2, Hội LHPN huyện Bình Chánh tiếp tục phối hợp cùng Liên đoàn Lao động huyện tổ chức chương trình “Xuân yêu thương – Tết sum vầy” cho 150 công nhân lao động không có điều kiện về quê ăn tết. Chương trình diễn ra sôi nổi với các tiết mục như chúc tết, bổ dưa mừng xuân, liên hoan karaoke “Tiếng hát công nhân Bình Chánh”, thi hái hoa dân chủ tìm hiểu phong tục ngày tết, trao tặng 150 suất quà và rút thăm trúng thưởng (với 27 giải thưởng).

Huyen Binh Chanh: Mang tinh xuan den voi phu nu ngheo va lao dong nhap cu
Hội Xuân cho công nhân và người lao động xa quê ở Bình Chánh ngày 2/2/2019.

Những hoạt động của Hội góp phần mang tình xuân, san sẻ yêu thương, giúp các hội viên phụ nữ nghèo và công nhân xa quê được hưởng không khí mùa xuân, vui xuân cùng đất nước.

Hạnh Chi – Trần Thúy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI