Hơn 30 tỷ đồng trợ vốn và nhiều tỷ đồng chăm lo cho phụ nữ thiểu số, tôn giáo

18/04/2019 - 06:30

PNO - Trong năm 2018, Hội LHPN TP.HCM và các cấp hội đã thực hiện công tác chăm lo cho phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo với tổng kinh phí hơn 3,3 tỷ đồng.

Cụ thể, dịp tết nguyên đán, tết cổ truyền của các dân tộc thiểu số, Hội đã tổ chức các buổi họp mặt, tặng 517 phần quà cho cán bộ, hội viên phụ nữ dân tộc Chăm, Kh'mer… với tổng kinh phí 419 triệu đồng. Các quận, huyện cũng đã vận động chăm lo cho 7.851 phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 2,66 tỷ đồng. 

Hon 30 ty dong tro von va nhieu ty dong cham lo cho phu nu thieu so, ton giao

Niềm vui nhận xe đạp mới của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở xã vùng biên tỉnh Gia Lai

 

Cũng trong năm qua, Hội Phụ nữ 24 quận, huyện đã phát vay vốn tín dụng tiết kiệm cho 2.707 phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo với tổng số vốn là 31,5 tỷ đồng; tổ chức trao 914 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai cho con em phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng; giới thiệu việc làm cho 724 chị em, tặng 820 thẻ bảo hiểm y tế, 29 mái ấm tình thương, 46 sổ tiết kiệm, 90 phương tiện sinh kế với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng. 

Ngoài ra, Hội LHPN TP.HCM còn hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ, hội viên, phụ nữ, trẻ em (đa số là đồng bào dân tộc thiểu số) tại các xã vùng sâu, vùng biên giới của các tỉnh Gia Lai, Quảng Trị như trao tặng 9 mái ấm tình thương, dụng cụ sinh hoạt gia đình, hỗ trợ bò, dê giống để phát triển kinh tế gia đình cho 20 hộ nghèo…

Quang Thư

Từ khóa cba
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI