Hội viên phụ nữ 'tố' những vấn đề dân sinh với chính quyền

11/10/2019 - 18:00

PNO - Bí thư Quận ủy quận 2 Trần Văn Thuận đề nghị Hội LHPN quận tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo quận với hội viên hàng năm, quan tâm công tác tuyên truyền cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội.

Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận 2 - ông Trần Văn Thuận đã chỉ đạo Hội LHPN quận và các phòng, ban thuộc quận về một số vấn đề dân sinh đang “nóng” như an toàn vệ sinh thực phẩm, chống rác thải nhựa, học hành, tệ nạn ma túy… tại buổi gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ hôm 8/10.

Hoi vien phu nu 'to' nhung van de dan sinh voi chinh quyen
Quang cảnh buổi đối thoại.

Buổi đối thoại có sự góp mặt của hơn 100 đại biểu đại diện 20.701 cán bộ, hội viên phụ nữ toàn quận. Các dì, chị đã chia sẻ những mối quan tâm, trăn trở về công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ nữ, phát triển hội viên mới, vận động hội viên phụ nữ tham gia hoạt động Hội tại các chung cư cao cấp, phong trào chống rác thải nhựa, thực phẩm bẩn, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, các công trình thi công chậm/dang dở gây ách tắc giao thông...

Hoi vien phu nu 'to' nhung van de dan sinh voi chinh quyen
Bà Trần Thị Qưới - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 2, phường Bình Khánh chia sẻ mối lo về tình hình buôn bán lấn chiếm lòng lề đường gây ô nhiễm và ách tắc giao thông.

Bà Trần Thị Qưới - Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ khu phố 2, phường Bình Khánh cho hay, tình hình buôn bán tự phát trên vỉa hè, công viên, bãi đất trống, xung quanh khu vực chợ của dân từ nơi khác đến ngày một đông, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Các điểm buôn bán tự phát này thường xả rác bừa bãi, gây mất vệ sinh môi trường. Đoạn đường Lương Định Của, từ trước trụ sở Hội LHPN quận đến UBND phường An Phú, có nhiều ổ gà, nếu lưu thông lúc trời mưa hoặc vào ban đêm rất dễ gặp nguy hiểm.

Các hội viên khác phản ánh: 

Tuyến đường Đồng Văn Cống vào cảng Cát Lái thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe, vào giờ tan tầm, tan học, rất nguy hiểm.

Ở chung cư CBD thuộc địa bàn khu phố 2, phường Thạnh Mỹ Lợi phát sinh nhiều điểm thu mua phế liệu, có khi những điểm này đốt những vật dụng không tiêu thụ được suốt nhiều ngày, khiến môi trường bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Tuyến đường Nguyễn Duy Trinh hiện đang làm hệ thống thoát nước, gây ngập lụt ngày càng nhiều, nhưng lại đang ngưng thi công. Mặt đường tại những nơi đã thi công không được tái lập mà vẫn để lồi lõm gây nguy hiểm cho người đi đường.

Hoi vien phu nu 'to' nhung van de dan sinh voi chinh quyen
 
Hoi vien phu nu 'to' nhung van de dan sinh voi chinh quyen
 
Hoi vien phu nu 'to' nhung van de dan sinh voi chinh quyen
Cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp ở quận 2 thường xuyên ra quân quét dọn vệ sinh môi trường, nhưng đây chưa phải là giải pháp hữu hiệu.

Về môi trường và phong trào chống rác thải nhựa ở cơ sở, bà Trịnh Thị Dung - Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ khu phố 2, phường Cát Lái - nhấn mạnh, chuyện vứt rác bừa bãi, phát, rải tờ rơi quảng cáo vẫn còn diễn ra ở nhiều khu vực, tuyến đường, bãi đất trống, chợ. Nhiều hộ dân để rác không đúng giờ, đúng nơi quy định gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Các đường dây rác dân lập đôi lúc không thu gom, để rác tồn đọng lâu ngày gây hôi thối; chưa có phương tiện thu gom chuyên dụng, nên đã trộn lẫn các loại rác khi thu gom, làm ảnh hưởng xấu đến tâm lý phân loại rác tại nguồn của người dân. Vậy nên sớm chuyển đổi phương tiện thu gom rác để phù hợp với quy định hiện hành. 

“Dường như các biện pháp chế tài, xử phạt kiên quyết chưa được áp dụng nhiều đối với hành vi xả rác không đúng nơi quy định, do đó một bộ phận người dân vẫn chưa có trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường chung”, bà Dung nói thêm.

Hoi vien phu nu 'to' nhung van de dan sinh voi chinh quyen
Bà Nguyễn Thị Hoài - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Thị Định, lo ngại tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm trước cổng trường học. 

Về phía các trường học, bà Nguyễn Thị Hoài - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Thị Định lo ngại tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm trước cổng trường. Theo đó, hàng rong hiện đang bao vây các trường học và xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường. UBND các phường có hỗ trợ đẩy đuổi nhưng tình trạng vẫn tái diễn.

Hoi vien phu nu 'to' nhung van de dan sinh voi chinh quyen
Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường quận 2 Võ Hoài Phương thừa nhận việc phân loại rác tại nguồn còn hạn chế.
Hoi vien phu nu 'to' nhung van de dan sinh voi chinh quyen
Ông Huỳnh Văn Tâm - Trưởng phòng Quản lý đô thị quận 2, giải đáp các thắc mắc của hội viên phụ nữ. 

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận 2 Võ Hoài Phương thừa nhận việc phân loại rác tại nguồn có thực hiện nhưng còn hạn chế, đường dây thu gom rác chưa đảm bảo thời gian lấy rác theo qui định. Hiện nay toàn quận mới đạt 94% người dân ký hợp đồng đổ rác, 6% còn lại do vướng các dự án chưa được giải tỏa.

Đối với các điểm thu mua phế liệu ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, Phòng Tài nguyên - Môi trường sẽ phối hợp Phòng Kinh tế quận tiến hành kiểm tra xử lý. Ông Huỳnh Văn Tâm  - Trưởng phòng Quản lý đô thị quận 2, cho biết: dự án 88ha thực hiện chưa triệt để, Phòng tham mưu UBND quận lấy ý kiến cộng đồng dân cư để điều chỉnh tổng thể dự án và đề nghị chủ dự án đẩy nhanh tiến độ thi công. Riêng đường Nguyễn Duy Trinh đang thực hiện dự án cống thoát nước, sau khi thực hiện xong sẽ tiến hành tái lập mặt đường.

Về việc nhiều người xả rác bừa bãi ra đường, kênh mương gây ô nhiễm khiến đại biểu bức xúc, lãnh đạo địa phương thừa nhận rất khó giải quyết, bởi điều này chủ yếu do ý thức từng cá nhân. Chủ tịch UBND quận 2 Nguyễn Phước Hưng đề nghị người dân khi phát hiện hành vi xả rác bừa bãi, nếu có điều kiện hãy chụp hình, quay clip giúp chính quyền có cơ sở chỉ đạo xử lý. Trong tháng 11 tới, địa phương sẽ công khai phần mềm trực tuyến của quận. Người dân khi phát hiện những vấn đề gây bức xúc có thể phản ánh qua phần mềm trực tuyến này.

Hoi vien phu nu 'to' nhung van de dan sinh voi chinh quyen
Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận 2 Trần Văn Thuận phát biểu chỉ đạo tại buổi đối thoại.

Sau khi yêu cầu đại diện các phòng, ban liên quan trả lời thắc mắc của hội viên phụ nữ, Bí thư Quận ủy quận 2 Trần Văn Thuận yêu cầu các phòng, ban chuyên môn khẩn trương triển khai rà soát và có hướng giải quyết cụ thể, thỏa đáng, qua đó giúp người dân hiểu rõ chủ trương của thành phố, của quận về các vấn đề nêu trên. Vai trò của người đứng đầu từ Đảng ủy, chính quyền đến các đoàn thể phải được phát huy, đồng thời thực hiện tốt công tác dân vận, lắng nghe ý kiến người dân để đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống.

Hoi vien phu nu 'to' nhung van de dan sinh voi chinh quyen
Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga - Chủ tịch Hội LHPN quận 2 - tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo quận.

Ngoài ra, ông Trần Văn Thuận đề nghị Hội LHPN quận cần quan tâm tuyên truyền về cải cách hành chính, phải công khai minh bạch, làm sao để người dân hài lòng đối với việc giải quyết thủ tục hành chính từ quận đến phường.

Tệ nạn ma túy đang là mối lo của toàn dân, Hội có trách nhiệm một phần trong việc tuyên truyền phòng, chống từ trong gia đình, trường học và các khu dân cư. 

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI