Hội viên phản ánh những bất cập về xây dựng, y tế, giáo dục

07/09/2018 - 10:00

PNO - Mười sáu lượt hội viên đã phát biểu ý kiến tại hội nghị gặp gỡ với cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu năm 2018 do Huyện ủy, UBND H.Bình Chánh (TP.HCM) tổ chức ngày 4/9.

Hoi vien phan anh nhung bat cap ve  xay dung, y te, giao duc
Các hội viên tiêu biểu của H.Bình Chánh nêu bức xúc, trăn trở về những vấn đề an sinh xã hội.

Hội viên Nguyễn Thị Giỏi - ở ấp 1, xã Tân Quý Tây - phản ánh: “Muốn tách thửa, xây nhà cho con ra riêng, lại vướng quy định diện tích tối thiểu không dưới 50m2, chiều rộng mặt tiền không dưới 4m, thủ tục tách thửa thì rườm rà, phải đi tới đi lui để bổ sung, chỉnh sửa”. 

Hội viên Võ Thị Thanh Thủy (xã Phong Phú) phàn nàn, xin phép sửa chữa nhà nhưng xã kêu hư cái gì sửa cái nấy, không cho tháo dỡ nhà ra. “Nhà bị ngập nước, muốn nâng nền, nâng mái mà không cho dỡ ra thì sao làm?”. Chị Thủy đề xuất, UBND huyện xem lại quy định về sửa chữa nhà cho phù hợp.

Theo chị Thủy, các dự án ở xã khá nhiều nhưng thông tin dự án chưa rõ ràng, gây hoang mang trong dân (như dự án tuyến metro số 5 chưa có thông tin chi tiết, dân thắc mắc thì chính quyền không trả lời được), giá cả bồi thường chưa hợp lý, gây bức xúc cho người dân (dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 50).

Nhiều hội viên khác cũng đề nghị, cần công bố rõ các thông tin về quy hoạch, thời gian triển khai để dân nắm. 

Hội viên Nguyễn Thị Phấn (ấp 7, xã Phạm Văn Hai) phản ánh: “Nhiều trường hợp đã gửi hồ sơ đăng ký gắn đồng hồ để có nước sạch từ năm 2017, đến nay vẫn chưa được giải quyết”. Nhiều hội viên ở các xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Phong Phú cũng thông tin về tình trạng nước có mùi hôi, màu vàng, giá nước định mức cho công nhân ở trọ chưa được phê duyệt dù đã hoàn thành đầy đủ thủ tục từ lâu.

Chị Nguyễn Thị Tho (xã Bình Lợi) góp ý: “Trạm y tế xã hiện nay chưa được trang bị đầy đủ thiết bị và thuốc, đề nghị chính quyền quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ y tế tại các trạm y tế xã, thị trấn”.

Chị Võ Thị Mộng Lý (xã Tân Nhựt) bày tỏ lo lắng về tình hình trẻ em bị xâm hại: “Các vụ trẻ em bị xâm hại vẫn còn diễn biến phức tạp, đề nghị phòng giáo dục đưa nội dung truyền thông về kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục vào trường học cho trẻ em sinh hoạt ngoại khóa”. 

Các hội viên cũng phản ánh bức xúc về việc sách giáo khoa tiểu học thay đổi liên tục, khan hiếm, gây khó khăn cho học sinh đầu năm học; chương trình học quá nặng khiến học sinh phải học thêm mới theo kịp, nhiều em không có thời gian giải trí, vui chơi.

Chị Lưu Thị Ngọc Nhi (ấp 1, xã Bình Chánh) đề xuất, ngành giáo dục nghiên cứu để sách giáo khoa có thể sử dụng được nhiều năm, đồng thời nghiên cứu đổi mới phương pháp, chương trình giảng dạy cho phù hợp với từng lứa tuổi, để trẻ không phải học quá nhiều, ảnh hưởng đến thể chất lẫn tinh thần.

Tại hội nghị, đại diện các ban, ngành của huyện đã trực tiếp trả lời, tiếp thu các ý kiến và giải đáp một số thắc mắc. Ông Nguyễn Văn Phụng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND H.Bình Chánh - ghi nhận và biểu dương tinh thần góp ý xây dựng của hội viên, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng của huyện nghiên cứu, sớm có phản hồi cụ thể bằng văn bản cho Hội LHPN huyện và cấp ủy xã, thị trấn về những phản ánh, đề xuất, kiến nghị của hội viên tại hội nghị.

Ông cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu, khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà hội viên vừa nêu, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục, nước sạch, an toàn giao thông, tình trạng xâm hại trẻ em. 

Ông Phụng cho rằng, UBND huyện, xã cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về kinh phí hoạt động cho Hội LHPN các cấp; tạo điều kiện cho hội LHPN các cấp tham gia quản lý nhà nước. Ngược lại, ông cũng đề nghị Hội LHPN huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các loại hình tập hợp phụ nữ và tiếp tục hỗ trợ hội viên, phụ nữ trong cuộc sống, cần thể hiện rõ hơn vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. 

Nghi Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI