Hội thi tuyên truyền viên pháp luật giỏi về phòng chống mua bán người năm 2016

15/09/2016 - 21:32

PNO - Ngày 15/9, Hội LHPN Q.Gò Vấp, TP.HCM đã tổ chức hội thi “Tuyên truyền viên pháp luật giỏi năm 2016” cho lực lượng hòa giải viên, thành viên tổ tư vấn cộng đồng.

Ngày 15/9, Hội LHPN Q.Gò Vấp, TP.HCM đã tổ chức hội thi “Tuyên truyền viên pháp luật giỏi năm 2016” cho lực lượng hòa giải viên, thành viên tổ tư vấn cộng đồng.

Hoi thi tuyen truyen vien phap luat gioi ve phong chong mua ban nguoi nam 2016
Phần thi của phường 10

Tham gia hội thi là 16 thí sinh và hơn 200 phụ nữ đại diện cho phụ nữ 16 phường hội.

Hội thi gồm 2 phần: thuyết trình và xử lý tình huống. Ở phần thuyết trình, hầu hết các thí sinh đều chuẩn bị bài qua phần mềm Power Point với nội dung, hình ảnh phù hợp công tác tuyên truyền, tạo được cảm hứng, hiệu ứng tốt, thu hút sự quan tâm của người tham dự.

Hoi thi tuyen truyen vien phap luat gioi ve phong chong mua ban nguoi nam 2016
Các đơn vị vào chung kết
Hoi thi tuyen truyen vien phap luat gioi ve phong chong mua ban nguoi nam 2016
Giám khảo nhận xét, rút kinh nghiệm về hội thi

Phần thi thể hiện sôi động, sáng tạo và mang màu sắc khác nhau của 16 thí sinh, tuy nhiên, cốt lõi đều cho thấy tính chất phức tạp, nghiêm trọng về nạn mua bán người ở Việt Nam, những kiến thức về chính sách, luật pháp phòng chống mua bán người, và các thí sinh cũng đặt ra những yêu cầu cần có đối với một tuyên truyền viên trong quá trình tuyên truyền pháp luật.

Sau lượt thi thuyết trình, 7 đơn vị đạt điểm cao nhất thuộc phường 16, 10, 4, 1, 5, 3, 7 được chọn vào phần chung kết và tiếp tục phần thi xử lý tình huống. Mỗi đơn vị đã bốc thăm một tình huống ngẫu nhiên và trình bày cách thức xử lý sau 2 phút suy nghĩ. Các giám khảo nhận xét, bổ sung ngay sau mỗi câu trả lời.

Hoi thi tuyen truyen vien phap luat gioi ve phong chong mua ban nguoi nam 2016
Trao giấy khen cho các đội đạt giải
Hoi thi tuyen truyen vien phap luat gioi ve phong chong mua ban nguoi nam 2016
Không khí chung của hội thi

Kết thúc hội thi, bà Trần Thị Như Phương – Uỷ viên thường vụ- Trưởng Ban Chính sách- Luật pháp Hội LHPN TP.HCM đã thay mặt BGK nhận xét về cuộc thi: “Các thí sinh đã có sự đầu tư và đều nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt phần thi của mình. Các bạn đã nắm được thực trạng, vai trò, vị trí quan trọng trong công tác phòng chống nạn mua bán người để truyền đạt, thể hiện tốt phần nội dung. Tuy nhiên, kỹ năng tuyên truyền pháp luật thể hiện ở phong cách tự tin, đĩnh đạc, làm chủ sân khấu vẫn chỉ có vài thí sinh làm được”.

Kết quả chung cuộc, thí sinh Nguyễn Thị Thu Nga của phường 16 đạt giải nhất, giải nhì thuộc về thí sính Nguyễn Trần Hoàng Oanh của phường 10, phường 14, 16 đồng giải 3 và phường 1, 7, 5 đạt giải khuyến khích.

Thu Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI