Hội nghị chuyên đề về phòng chống mại dâm, phòng chống HIV/AIDS và một số chính sách, chế độ đối với người có HIV

01/12/2016 - 09:10

PNO - Ban Thường vụ Hội LHPN TP.HCM tổ chức Hội nghị chuyên đề về phòng, chống mại dâm, phòng chống AIDS và một số chính sách, chế độ đối với người nhiễm HIV.

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiêm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong công tác phòng chống mại dâm, ma túy, HIV/AIDS từ trong gia đình, ngoài xã hội; và hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống AIDS (1/12) và Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2016 (từ ngày 10/11/2016-10/12/2016), Ban Thường vụ Hội LHPN TP.HCM tổ chức Hội nghị chuyên đề về phòng, chống mại dâm, phòng chống AIDS và một số chính sách, chế độ đối với người nhiễm HIV để qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng trong việc hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng đã hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng.

Hoi nghi chuyen de ve phong chong mai dam, phong chong HIV/AIDS va mot so chinh sach, che do doi voi nguoi co HIV
Đông đảo cán bộ Hội viên Phụ nữ tham gia Hội nghị

Tham dự hội nghị có Ban Thường vụ, Ban chấp hành Hội LHPN TP, đại diện Thường trực 24 quận, huyện TP, Hội Phụ Nữ 4 đơn vị Lực lượng Vũ trang TP, đại diện Ban chủ nhiệm CLB GĐPC Tệ nạn xã hội, nữ thanh 24 quận, huyện, các cộng tác viên tuyến phường, xã và tình nguyện viên của trung tâm CTXH Ánh Dương.

Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Vân, chuyên viên Khoa Truyền thông và can thiệp Trung tâm phòng chống HIV/ AIDS thành phố đã báo cáo một số nội dung trong chuyên đề. Bằng những hình ảnh và số liệu cụ thể, báo cáo viên đã cho thấy tình tình dịch HIV/AIDS hiện nay trên thế giới cũng như Thành phố Hồ Chí Minh thông qua tỷ lệ hiện hiễm HIV trong các nhóm qua các năm; cách phòng chống HIV/ AIDS và cách dự phòng, xử trí sau phơi nhiễm; phương pháp điều trị Methadone; và đặc biệt là chủ đề Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS: “Hướng tới mục tiêu 90-90-90 để kết thúc đại dịch AIDS ở Việt Nam” với 16 khẩu hiệu, trong đó tập trung vào việc kêu gọi tham gia BHYT để điều HIV.

Hoi nghi chuyen de ve phong chong mai dam, phong chong HIV/AIDS va mot so chinh sach, che do doi voi nguoi co HIV
Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Vân, chuyên viên Khoa Truyền thông và can thiệp Trung tâm phòng chống HIV/ AIDS TP báo cáo chuyên đề
Hoi nghi chuyen de ve phong chong mai dam, phong chong HIV/AIDS va mot so chinh sach, che do doi voi nguoi co HIV
Báo cáo viên giải đáp thắc mắc từ hội viên Phụ nữ

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, CLB Nữ Nghệ sỹ TP đã mang đến hội nghị tiểu phẩm “Lạc lối” với sự thể hiện của nghệ sỹ ưu tú Thúy Hạnh và nghệ sỹ Phương Trâm.

Hoi nghi chuyen de ve phong chong mai dam, phong chong HIV/AIDS va mot so chinh sach, che do doi voi nguoi co HIV
CLB Nữ nghệ sỹ TP với tiểu phẩm “Lạc lối”

Xây dựng hình ảnh hai người phụ nữ cùng chung số phận nhưng sau những lầm lạc, mỗi người lựa chọn một thái độ sống khác nhau và chính điều đó đã quyết định mảng màu sáng - tối trong bức tranh cuộc đời họ, tiểu phẩm đồng thời cũng gởi đến người tham dự nhiều thông điệp, kêu gọi mọi người phòng chống mại dâm, phòng chống HIV và có cái nhìn bao dung, rộng mở đối với người nhiễm HIV để tạo điều kiện giúp họ hòa nhập cộng đồng và sống có ích.

Thu Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI