Hội LHPN TP.HCM viếng tang Má Bảy – Dư Huệ Liên

10/09/2018 - 18:50

PNO - Chiều 10/9, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích- Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM dẫn đầu đoàn viếng tang lễ bà Dư Huệ Liên (thường gọi là má Bảy), nguyên Ủy viên Ban thường vụ Hội LHPN TP.HCM từ năm 1977 - 1991.

Má Bảy người gốc Hoa, là một trong những thủ lĩnh của Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định (T4), tổ chức nòng cốt của Hội LHPN TP.HCM hôm nay. Cũng là đơn vị sẽ vinh dự được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang vào cuối tháng 9/2018 này.

Sự ra đi bất ngờ của má Bảy đã để lại nỗi tiếc thương cho mọi người.

Hoi LHPN TP.HCM vieng tang Ma Bay – Du Hue Lien

Lãnh đạo Hội LHPN TP.HCM cùng các dì, chị trong Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định thắp hương viếng má Bảy.

Hoi LHPN TP.HCM vieng tang Ma Bay – Du Hue Lien

Ông Võ Tiến Sĩ - Bí thư Quận ủy quận 5 thắp hương trước linh cữu má Bảy.

 Cô công nhân dệt Diệp Hưng sớm giác ngộ và trở thành người giữ vai trò quan trọng trong những cuộc đình công, lãn công chống áp bức, đòi quyền lợi, phản đối sa thải công nhân… Tiêu điểm là cuộc đình công, chiếm xưởng buộc chủ xưởng phải đưa hơn 200 nữ công nhân bị sa thải trở lại làm việc vào năm 1964.Những năm 1952 - 1957, má Bảy là cán bộ nghiệp đoàn dệt thuộc Hoa vận T4. Ngày đó, má thường được chị em công nhân xưởng dệt Vimitex (Thủ Đức) biết đến với tên gọi Diệp Hưng.

Hoi LHPN TP.HCM vieng tang Ma Bay – Du Hue Lien
Má Bảy (thứ hai, từ phải qua) trong một chương trình giao lưu văn nghệ (ảnh tư liệu của Hội LHPN TP.HCM).
Hoi LHPN TP.HCM vieng tang Ma Bay – Du Hue Lien
Má Bảy (áo tím, đứng giữa, hàng cuối cùng) trong một hoạt động văn hóa ở quận 5 (ảnh tư liệu của Hội LHPN TP.HCM).

Sau ngày đất nước thống nhất 1975, má Bảy tiếp tục gắn bó với công tác xã hội tại địa phương. Từng là Ủy viên Ban thường vụ Hội LHPN TP.HCM từ năm 1977-1991, về hưu, má Bảy tiếp tục nhận nhiệm vụ Tổ trưởng tổ công tác người Hoa và gắn bó với phong trào phụ nữ tại địa phương.

Bốn mươi năm làm công tác Hội, ở cương vị nào, má Bảy cũng toàn tâm toàn ý trong việc xây dựng các mô hình hoạt động sôi nổi nhằm thu hút đông đảo người dân thuộc nhiều lứa tuổi, nghề nghiệp tham gia.

Ngày 9/9/2018, tin má Bảy từ trần khiến đông đảo hội viên, phụ nữ và người dân, đặc biệt là phụ nữ gốc Hoa, vô cùng thương tiếc. Nhiều dì, chị thu xếp việc riêng túc trực tại nhà lễ bệnh viện Nguyễn Tri Phương (336 Nguyễn Tri Phương, phường 7, quận 5) để đưa tiễn má.

Hoi LHPN TP.HCM vieng tang Ma Bay – Du Hue Lien

Nghiêng mình trước linh cữu má Bảy.

Nhận tin buồn này, Hội LHPN TP.HCM đã cử bà Lâm Thị Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN TP.HCM - vào Ban tổ chức lễ tang má Bảy cùng lãnh đạo Đảng và chính quyền quận 5.

Hoi LHPN TP.HCM vieng tang Ma Bay – Du Hue Lien

Các dì trong Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định chia sẻ nỗi mất mát chung.

Chiều 10/9, Đảng ủy quận 5 đã long trọng làm lễ truy tặng danh hiệu 55 năm tuổi Đảng cho má Bảy.

Ngay sau buổi lễ, bà Trương Thị Ánh - Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM, bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc TP.HCM đã dẫn đầu các đoàn đến viếng và thắp hương cho má Bảy. 

Lễ truy điệu má Bảy sẽ diễn ra lúc 12g00 ngày 14/9/2018, động quan lúc 13g00 cùng ngày. Sau đó hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hoà.

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ

 Dư Huệ Liên (Dư Bửu Linh, sinh năm 1935) - Nguyên đại biểu Quốc hội khóa VI, khóa VII, cựu tù chính trị tại nhà lao Gia Định, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Hoa vận T4, Ủy viên thường vụ Ban Hoa vận TP.HCM, Ủy viên Thường vụ Hội LHPN TP.HCM.

- Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.

- Huy chương “Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ”.

- Huân chương Đại đoàn kết dân tộc năm 2009.

- Bằng khen “Đã có nhiều thành tích trong xây dựng, củng cố và phát triển khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc” do Thủ tướng cấp năm 2010.

- Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình hành động và quyết tâm thư tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cùng cấp lần thứ I, năm 2004” do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cấp năm 2014.

- Bằng khen “Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2014” do UBND TP.HCM cấp.

- Bằng khen “Đạt thành tích Gương phụ nữ dân tộc tiêu biểu năm 2012” do Hội LHPN TP.HCM cấp.

Tin: Nghi Anh - Ảnh: Phùng Huy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI