Hội LHPN TP.HCM: Tổng kết 10 năm thực hiện mô hình Chi hội chủ động công tác

31/08/2018 - 07:30

PNO - Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo nhằm chủ động nắm bắt tình hình hội viên, phụ nữ, hỗ trợ các chi hội trong thực hiện mô hình, tổ chức các hoạt động phù hợp với nhu cầu, tâm tư, tình cảm của hội viên, phụ nữ.

Ngày 30/8, Hội LHPN TP.HCM tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Mô hình Chi hội chủ động công tác (2008 - 2010). Hội nghị nằm đánh giá kết quả triển khai 10 năm thực hiện mô hình, rút ra bài học kinh nghiệm, phát hiện nhân tố mới, cách làm hay, chia sẻ nhân rộng tại cơ sở Hội. 

Hoi LHPN TP.HCM: Tong ket 10 nam thuc hien mo hinh Chi hoi chu dong cong tac
Văn nghệ đầu chương trình
Hoi LHPN TP.HCM: Tong ket 10 nam thuc hien mo hinh Chi hoi chu dong cong tac
 

Tham dự hội nghị có hơn 400 cán bộ, phụ nữ đại diện các chi tổ hội tiêu biểu đến từ 24 quận/huyện Hội. 

Hoi LHPN TP.HCM: Tong ket 10 nam thuc hien mo hinh Chi hoi chu dong cong tac
 
Hoi LHPN TP.HCM: Tong ket 10 nam thuc hien mo hinh Chi hoi chu dong cong tac
Hơn 400 dì chị đại diện chi tổ hội  24 quận huyện trên địa bàn đã tham dự hội nghị.

Theo báo cáo của Hội LHPN TP.HCM, qua 10 năm triển khai thực hiện mô hình chi hội chủ động công tác, đến nay hệ thống chân rết tại cơ sở đã được duy trì vững chắc, công tác kiện toàn, củng cố tổ chức Hội luôn được Ban Chấp hành Hội LHPN cơ sở thực hiện thường xuyên, đảm bảo hệ thống tổ chức từ quận, huyện, phường, xã đến chi, tổ hội; lực lượng cán bộ Hội được bổ sung kịp thời đã có tác động thúc đẩy phong trào phụ nữ tại địa phương phát triển và góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và của thành phố nói chung. 

Hoi LHPN TP.HCM: Tong ket 10 nam thuc hien mo hinh Chi hoi chu dong cong tac
 
Hoi LHPN TP.HCM: Tong ket 10 nam thuc hien mo hinh Chi hoi chu dong cong tac
 

Kết quả đến cuối năm 2017 toàn thành phố có 1.920 chi hội được công nhận là chi hội chủ động công tác trên tổng số 2.071 chi hội đăng ký (tỷ lệ 92,71%). 

Tại các quận, huyện, nhiều mô hình, cách làm sáng tạo nhằm chủ động nắm bắt tình hình hội viên, phụ nữ, hỗ trợ các chi hội trong thực hiện mô hình, tổ chức các hoạt động phù hợp với nhu cầu, tâm tư, tình cảm của hội viên, phụ nữ như: Hội LHPN Quận 3 với phương thức “3 biết, 2 tương trợ”. “3 biết”; Hội LHPN quận Bình Thạnh với mô hình “Gia đình hội viên làm theo lời Bác” sau đổi thành “Gia đình hội viên thực hiện phong trào 3 Tốt” lấy hội viên phụ nữ làm nòng cốt vận động người thân trong gia đình thực hiện việc làm theo gương Bác ở những việc làm hết sức gần gũi và thiết thực trong đời sống gia đình và người dân.

Hoi LHPN TP.HCM: Tong ket 10 nam thuc hien mo hinh Chi hoi chu dong cong tac
 
Hoi LHPN TP.HCM: Tong ket 10 nam thuc hien mo hinh Chi hoi chu dong cong tac
Trong số các đại biểu tham dự có nhiều dì chị dân tộc, tôn giáo.

Hội LHPN quận Tân Bình với mô hình “3 Tiết kiệm - 3 Hỗ trợ”, mô hình “Chia sẻ yêu thương” và “Chăm lo sức khỏe Cộng đồng” của Chi hội 7, Phường 2; mô hình “Vì nữ sinh nghèo hiếu học” và mô hình “Tích góp yêu thương hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương” của Chi hội 4, Phường 3; tổ “Phụ nữ tình nguyện vì dòng kênh xanh” Chi hội 4, Phường 5...

Tuy đạt thành được nhiều thành tích, nhưng tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện mô hình, Hội LHPN TP.HCM cũng chỉ ra các điểm hạn chế khó khăn của mô hình cần được khắc phục để nâng chất mô hình trong thời gian tới: như nội dung tiêu chí triển khai chưa đồng bộ nên hiệu quả thực hiện giữa các chi hội chưa đồng đều; nhân sự một số chi hội thay đổi nên việc triển khai bị gián đạn, ảnh hưởng đến kết quả hoạt động; đội ngũ cán bộ chi tổ hội chưa có chế dộ chính sách thỏa đáng dù nhiệt tình tâm huyết với công việc; một vài cơ sở hội chưa tuân thủ quy trình hướng dẫn của Hội, do đó kết quả triển khai chưa cao, còn hình thức, thực chất chất lượng hoạt động của đơn vị chưa cao. 

Tại hội nghị, nhiều cán bộ chi tổ hội cơ sở đã có cơ hội, gặp gỡ, giao lưu, trao đổi thực hiện mô hình chi hội chủ động trong thời gian qua. Trong đó nhiều dì chị đã chia sẻ kinh  nghiệm trong việc chủ động thực hiện công tác tập hợp phụ nữ, phát triển phonhg trào phụ nữ tại địa phương thông qua mô hình. 

Hoi LHPN TP.HCM: Tong ket 10 nam thuc hien mo hinh Chi hoi chu dong cong tac
 
Hoi LHPN TP.HCM: Tong ket 10 nam thuc hien mo hinh Chi hoi chu dong cong tac
 
Hoi LHPN TP.HCM: Tong ket 10 nam thuc hien mo hinh Chi hoi chu dong cong tac
Đại diện Hội Phụ nữ cơ sở phát biểu thảo luận đóng góp ý kiến vào kết quả thực hiện mô hình ở địa phương mình

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM đánh giá, trong 10 năm qua, hàng trăm ngàn ý kiến, ý tưởng sáng tạo, cách làm hay đã phát sinh tự sự "chủ động" của các dì chị tại cơ sở, góp phần làm cho phong trào phụ nữ và hoạt động Hội của Hội LHPN TP nói chung và Hội PN địa phương có bước phát triển tích cực theo hướng ngày càng vững mạnh. 

Hoi LHPN TP.HCM: Tong ket 10 nam thuc hien mo hinh Chi hoi chu dong cong tac
Các đại biểu chụp hình lưu niệm với các chi hội xuất sắc

Để triển khai mô hình nâng chất này đạt hiệu quả cao trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, đề nghị Hội LHPN 24 quận huyện, Hội LHPN Phường xã, các chi tổ hội ở cơ sở căn cứ hướng dẫn của Thành Hội, rà soát, triển khai thực hiện mô hình  căn cứ vào thực tế của từng địa phương để kịp thời tham mưu, chủ động đề xuất mô hình mới, cách làm hay gắn chặt với tiêu chí thực hiện 5 không 3 sạch, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.  Căn cứ vào tình hình thực tiễn cũng như để nâng chất hoạt động của mô hình, thời gian tới mô hình chi hội chủ động công tác sẽ bổ sung tiêu chí của mô hình chủ động công tác với việc thực hiện cuộc vận động "xây dựng gia đình 5 không 3 sạch". Do vậy, thời gian tới, mô hình này sẽ được phát triển thành Mô hình Chi hội chủ động thực hiện 5 không 3 sạch, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

Hoi LHPN TP.HCM: Tong ket 10 nam thuc hien mo hinh Chi hoi chu dong cong tac
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy trao bằng khen cho tập thể Chi hội chủ động công tác xuất sắc
Hoi LHPN TP.HCM: Tong ket 10 nam thuc hien mo hinh Chi hoi chu dong cong tac
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM trao bằng khen cho tập thể Chi hội chủ động công tác xuất sắc. 
Hoi LHPN TP.HCM: Tong ket 10 nam thuc hien mo hinh Chi hoi chu dong cong tac
Bà Đỗ Thị Chánh -Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM trao bằng khen cho Chi Hội chủ động công tác xuất sắc giai đoạn 2008 - 2018. 
Hoi LHPN TP.HCM: Tong ket 10 nam thuc hien mo hinh Chi hoi chu dong cong tac
Bà Trần Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM trao trao bằng khen cho Chi Hội chủ động công tác xuất sắc giai đoạn 2008 - 2018. 

Nhân dịp này, Hội LHPN TP.HCM đã tổ chức tuyên dương, trao bằng khen cho 72 tập thể Chi hội đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện mô hình. 

Hoài An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI