Hội LHPN TP.HCM thăm và tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách

24/07/2018 - 08:25

PNO - Lãnh đạo Hội LHPN TP.HCM gửi lời chúc đến các Mẹ, các chú luôn sống vui, sống khỏe, trường thọ cùng con cháu, tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), những ngày qua Hội LHPN TP.HCM đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến thăm và tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách tại các quận - huyện của TP.HCM.

Chiều 23/7, đoàn đã đến thăm gia đình chú Trương Minh Đức Thành (bí danh Ba Thân, là cán bộ phụ vận) ngụ tại P.11 và chú Trần Văn Thương (là sĩ quan tình báo) ngụ tại P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Trước đó, đoàn cũng đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Xê (ngụ ở khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh), mẹ Nguyễn Thị Lý (là thương binh nặng, ngụ ấp Long Thạnh, xã Long Hòa, H.Cần Giờ); Mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Nhành (ngụ ấp 1, xã Phú Xuân) và mẹ Võ Thị Cước (là vợ liệt sĩ, ngụ ở ấp 4, xã Hiệp Phước, H.Nhà Bè, TP.HCM).

Hoi LHPN TP.HCM tham va tang qua cac me Viet Nam anh hung, gia dinh chinh sach
Lãnh đạo Hội LHPN TP.HCM - Phó chủ tịch Đỗ Thị Chánh và Phó chủ tịch Trần Thị Phương Hoa - ân cần thăm hỏi sức khỏe chú Trần Văn Thương. 
Hoi LHPN TP.HCM tham va tang qua cac me Viet Nam anh hung, gia dinh chinh sach
Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TP.HCM Lâm Thị Ngọc Hoa (thứ ba, từ phải sang) gửi quà tặng mẹ Võ Thị Cước.

Ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên các mẹ và các gia đình, lãnh đạo Hội LHPN TP.HCM gửi lời chúc đến các Mẹ, các chú luôn sống vui, sống khỏe, trường thọ cùng con cháu, tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Đông Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI