Hội LHPN TP.HCM: Thăm cán bộ Hội bị tai nạn giao thông

14/11/2018 - 16:06

PNO - Hàng năm, Hội LHPN TP.HCM đều có các hoạt động chăm lo, hỗ trợ nạn nhân bị tai nạn giao thông.

Trong hai ngày 13, 14/11, Hội LHPN TP.HCM tổ chức nhiều đoàn đến nhà thăm, tặng quà hỗ trợ 4 cán bộ Hội cơ sở bị tai nạn giao thông năm 2018, gồm: chị Nguyễn Thị Diệu Tâm - Ủy viên Ban chấp hành Hội LHPN phường 13, quận 6; chị Nguyễn Thị Quan – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 4, phường 16, quận 11; chị Phan Thị Nga – tổ trưởng phụ nữ phường 3, quận Gò Vấp; chị Lê Thị Cúc – Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp 6, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi.

Hoi LHPN TP.HCM: Tham can bo Hoi bi tai nan giao thong
Chị Tâm bị thương ở chân.

Chị Tâm bị tai nạn vào tháng 7/2018. Do bị gãy xương cẳng chân trái nên hiện chị vẫn ở nhà.

Hoi LHPN TP.HCM: Tham can bo Hoi bi tai nan giao thong
Đoàn đến nhà thăm, động viên chị Tâm.

Dù tuổi đã cao, chị Quan vẫn rất hăng hái tham gia công tác Hội. Chị sống cùng con gái trong căn nhà cấp 4 nhỏ hẹp, làm gia công vàng mã để kiếm sống. Chân chị vẫn đang phải bó bột.

Hoi LHPN TP.HCM: Tham can bo Hoi bi tai nan giao thong
Bà Trần Thị Huyền Thanh (bìa phải) - Phó Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - động viên chị Quan cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Chị Nga làm nghề may quần áo tại nhà. Tai nạn khiến chị bị gãy chân trái, việc đi lại trở nên khó khăn. Trong khi đó, chồng chị cũng vừa bị tai nạn giao thông.

Gia đình chị Cúc thuộc diện hộ cận nghèo. Gần 4 tháng nay, chị phải chống nạng, chưa thể làm việc lại như bình thường.

Trong chuyến thăm, đại diện Hội LHPN TP.HCM đã động viên tinh thần, mong các chị cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn, nhanh chóng ổn định sức khỏe và tiếp tục gắn bó với công tác Hội.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI