Hội LHPN TP.HCM đào tạo nghề cho 3.000 lao động nữ mỗi năm

23/03/2017 - 20:18

PNO - Tư vấn giới thiệu việc làm cho 5.000 lao động nữ và phối hợp đào tạo nghề cho 3000 lao động nữ hàng năm, trong đó trên 70% có việc làm sau học nghề

Ngày 22/3, Hội LHPN TP.HCM tổ chức hội nghị chuyên đề về giải pháp đào tạo nghề và tạo việc làm cho lao động nữ.

Hoi LHPN TP.HCM dao tao nghe cho 3.000 lao dong nu moi nam
Phụ nữ và hội viên chưa có việc làm đã đến dự hội nghị. 
Hoi LHPN TP.HCM dao tao nghe cho 3.000 lao dong nu moi nam
Một dì lớn tuổi nêu nguyện vọng được Hội hỗ trợ tìm việc phù hợp.

Tại hội nghị, đại diện Trường trung cấp nghề Lê Thị Riêng và một số đơn vị tuyển dụng đã giới thiệu các lớp dạy nghề sơ cấp: giúp việc nhà, trang điểm, bảo mẫu... cũng như nhu cầu tuyển dụng lao động ở các ngành nghề này. 

Hoi LHPN TP.HCM dao tao nghe cho 3.000 lao dong nu moi nam
Bà Trần Thị Phương Hoa, Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM phát biểu tại hội nghị.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM, Đại hội Đại biểu phụ nữ TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã đề ra mục tiêu: tư vấn giới thiệu việc làm cho 5.000 lao động nữ và phối hợp đào tạo nghề cho 3.000 lao động nữ hàng năm, trong đó trên 70% có việc làm sau học nghề. 

Trong năm 2017 này, ngoài hội nghị trên, Hội LHPN TP.HCM sẽ tổ chức 3 hội nghị tương tự tại các cụm quận huyện trên địa bàn TP.HCM, đồng thời sẽ tổ chức Hội chợ việc làm và giới thiệu sản phẩm hàng Việt lần 9 năm 2017 tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, quận 10 (dự kiến diễn ra từ ngày 6 - 10/6/2017). 

Hoài An 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI