H.Hóc Môn: Nhiều hoạt động hướng đến việc bảo vệ giềng mối gia đình

20/07/2018 - 17:25

PNO - Với 17 hội nghị chuyên đề, giao lưu, tập huấn cùng 106 cuộc tuyên truyền, hội thi,... Hội LHPN các cấp tại Hóc Môn đã thu hút hơn 7.000 thành viên CLB xây dựng gia đình hạnh phúc, cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Ngày 18/7, Hội LHPN H.Hóc Môn tổ chức sơ kết hoạt động Hội 6 tháng đầu năm 2018 và sơ kết hai năm thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong thời gian qua, bên cạnh công tác xây dựng Hội, phát triển hội viên, củng cố nhân sự và đội ngũ cán bộ, Hội LHPN H.Hóc Môn đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm hướng đến việc thực hiện kế hoạch “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”. Với 17 hội nghị chuyên đề, giao lưu, tập huấn như: “Nghệ thuật giữ lửa hạnh phúc gia đình”, “Phương pháp nuôi dạy con thời hiện đại”, “Cân bằng dinh dưỡng cho bữa cơm gia đình”, “Nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên”, “Nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình”, “Nâng cao nhận thức, kiến thức về phòng, chống xâm hại tình dục cho trẻ”... cùng 106 cuộc tuyên truyền, hội thi, tọa đàm, Hội LHPN các cấp tại Hóc Môn đã lan tỏa sân chơi, thu hút hơn 7.000 thành viên CLB xây dựng gia đình hạnh phúc, cán bộ, hội viên, phụ nữ.

H.Hoc Mon: Nhieu hoat dong huong den viec bao ve gieng moi gia dinh
Chị Nguyễn Thị Thanh Trúc - Chủ tịch Hội LHPN H.Hóc Môn phát biểu tại hội nghị.

Hội đã có nhiều giải pháp để nâng chất, phát triển mô hình CLB xây dựng gia đình hạnh phúc. Các đơn vị thực hiện việc đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt CLB thông qua việc vận động các thành viên tham gia đội hình “Khiêu vũ dưỡng sinh” (25 thành viên, xã Trung Chánh), đội hình “Đờn ca tài tử, tân nhạc” (Ấp Dân Thắng 2, xã Tân Thới Nhì, 12 thành viên), đội hình văn nghệ (12 thành viên, xã Xuân Thới Sơn).

Hội phối hợp chính quyền địa phương duy trì 12 địa chỉ tin cậy cộng đồng, hỗ trợ tạm lánh cho hai chị và tư vấn 33 chị về các mâu thuẫn trong gia đình. Phối hợp cùng các trường THPT và THCS trên địa bàn huyện tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề phòng, chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội cho các em học sinh...

Bên cạnh đó,  Hội cũng xây dựng kế hoạch chỉ đạo, đồng thời phát động Tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm (từ ngày 15/4 - 15/5/2018) với nội dung truyền thông nâng cao nhận thức, kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm gắn với thực hiện các tiêu chí của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Cuộc vận động “Phụ nữ cả nước thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”. Tổ chức các hội nghị chuyên đề “Cân bằng dinh dưỡng cho bữa cơm gia đình”, diễn đàn “Vệ sinh an toàn thực phẩm – Sức khỏe gia đình”...

Hội cũng phối hợp với Ban an toàn giao thông huyện tổ chức tuyên truyền trong cộng đồng dân cư, đồng thời tuyên truyền lồng ghép trong sinh hoạt chi hội 30 cuộc cho 3.540 hội viên và học sinh tại các trường PTTH. Vận động trao tặng 50 nón bảo hiểm cho trẻ em và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 7.500.000 đồng.  Tiếp tục duy trì hoạt động CLB “Phụ nữ với an toàn giao thông” tại xã Bà Điểm, Xuân Thới Đông.

Để thiết thực hơn nữa trong công tác chăm sóc, bảo vệ hội viên, phụ nữ, Hội LHPN H.Hóc Môn cũng tổ chức nhiều chuyên đề về sức khỏe như Phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết; Nâng cao nhận thức về đột quỵ não… Hội cũng chỉ đạo cơ sở phối hợp chặt chẽ cùng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thường xuyên nắm, báo cáo tình hình dịch bệnh cho huyện Hội; phối hợp UBND các xã – thị trấn tổ chức 48 cuộc ra quân vệ sinh môi trường, tuyên truyền, thu hút 5.051 lượt hội viên phụ nữ tham gia.

H.Hoc Mon: Nhieu hoat dong huong den viec bao ve gieng moi gia dinh
Hội nghị tuyên dương 10 gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác.

Sơ kết hai năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh, Hội LHPN các cấp ở Hóc Môn đã có nhiều giải pháp cho cuộc vận động này. Trong đó,  Hội đã tổ chức nhiều đợt thi đua tiêu biểu như ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo; bàn giải pháp đẩy mạng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; tuyên dương, nhân rộng các điển hình tập thể cá nhân tiêu biểu; các gương phụ nữ điển hình trên các lĩnh vực...

Thăng Long

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI