Dạy chị em kinh doanh những sản phẩm 'nhà làm'

24/08/2019 - 08:20

PNO - Nhiều chị em khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh muốn quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm thông qua mạng xã hội, nhưng gặp khó khăn khi bắt tay vào thực hiện một trang facebook hay web bán hàng…

Vậy nên, vào sáng 23/8, Hội LHPN huyện Nhà Bè đã phối hợp với Hội LHPN Thành phố tổ chức lớp tập huấn Dự án Việt Nam Digital 4.0 - năm 2019 để giúp chị em. 

Day chi em kinh doanh nhung san pham 'nha lam'
Đông đảo chị em tham gia chương trình

Chương trình thu hút gần 100 cán bộ, hội viên và chị em phụ nữ đang kinh doanh buôn bán online hoặc đang có ý tưởng kinh doanh buôn bán online trên địa bàn Huyện tham dự.

Tham gia tập huấn, các chị được nghe ông Thái Hoàng Tú - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sbusiness, giảng viên Chương trình Việt Nam Digital 4.0 truyền tải các kiến thức về kỹ năng thể hiện bản thân; cách xây dựng quảng cáo điện tử; cách viết nội dung thu hút khách hàng trên mạng xã hội…

Day chi em kinh doanh nhung san pham 'nha lam'
Chị em tích cực đặt câu hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và những tình huống thực tế 

Ông Tú hướng dẫn các kỹ năng thể hiện bản thân và kiến thức, kinh nghiệm bắt đầu một doanh nghiệp, cho đến việc thu hút khách hàng thông qua nội dung bài viết quảng cáo sản phẩm; phương pháp xác định đối tượng khách hàng ưu tiên.

Trên thực tế, không chỉ ở huyện Nhà Bè mà tại nhiều nơi, các chị em trồng rau sạch, chế biến thực phẩm dinh dưỡng, chế tác các đồ dùng thủ công mỹ nghệ… có chất lượng, giá rẻ, nhưng lại không dám nghĩ đến chuyện khởi sự kinh doanh. Thậm chí khi đã kinh doanh lại thiếu sự kết nối thông tin với người tiêu dùng, đặc biệt là không có phương thức quảng bá nên không có đầu ra.

Day chi em kinh doanh nhung san pham 'nha lam'
 

Chương trình nhằm giúp các chị khơi dậy ý tưởng, tinh thần kinh doanh, phát huy hiệu quả việc kinh doanh buôn bán online.

                                                                            Ngọc Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI