Còn tình trạng 'phân biệt đối xử' khi khám chữa bệnh diện bảo hiểm

26/10/2017 - 19:49

PNO - Ngày 25/10, Hội LHPN quận 11 tổ chức hội nghị đối thoại về chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình

Tai hội nghị, chị Nguyễn Thị Kim Xuyến (phường 2) đề nghị ngành y tế xem lại vấn đề bảo hiểm y tế,  vì người nghèo điều trị theo diện bảo hiểm y tế phải nằm đợi ở bệnh viện từ 17 giờ chiều đến 1, 2 giờ sáng. Khi người bệnh yêu cầu được khám chữa bệnh nhanh chóng thì được nhân viên y tế bắt ký vào đơn xác nhận “tôi không xử dụng thẻ bảo hiểm”.

Con tinh trang 'phan biet doi xu' khi kham chua benh dien bao hiem
Nhiều HV, PN bức xúc vì những bất cập trong khám chữa bệnh bằng BHYT

Chị Trần Thị Thúy Hằng (phường 14) mong nuốn bảo hiểm y tế thực hiện đúng mục đích giúp đỡ người nghèo, có biện phạm ngăn chặn việc lạm dụng chính sách bảo hiểm y tế để thanh toán cho những khoản không đúng.

Con tinh trang 'phan biet doi xu' khi kham chua benh dien bao hiem
Ông Nguyễn Văn Vịnh - Giám đốc Bảo hiểm xã hội quận 11 - giải đáp những bức xúc và thắc mắc của hội viên


Thu Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI