Chuyến xe kết nối nghĩa tình

13/09/2017 - 14:31

PNO - Chiến tranh, những cột mốc, bước ngoặt lịch sử hiện về qua từng chặng đường, từng điểm dừng chân trong hành trình hàng ngàn cây số mà Chuyến xe hữu nghị trải qua trên đất bạn Lào, Campuchia...

Chuyến xe hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia của đoàn đại biểu Hội LHPN Việt Nam đã lăn bánh hơn 3.000km trên đất bạn Lào, Campuchia. Băng qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - Nặm Phao, vượt thêm mấy trăm cây số đường bộ, đoàn dừng chân ở Trường mẫu giáo - tiểu học Hữu nghị Lào - Việt Nam, thuộc tỉnh Bolykhamxay.

Ngôi trường khang trang, khuôn viên rộng với khu sinh hoạt, vui chơi dành cho trẻ em riêng biệt. Trường được thành lập vào năm 1998 nhờ sự chung tay giữa chính quyền hai tỉnh Bolykhamxay và Hà Tĩnh, cùng sự trợ giúp của một số nhà tài trợ. Đây là ngôi trường dạy tiếng Việt cho con em người Việt đang sinh sống tại Bolykhamxay. 

Chuyen xe ket noi nghia tinh
Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu chuyến xe hữu nghị - ghi cảm tưởng khi viếng thăm Nhà tưởng niệm Hoàng thân Xuphanuvong

Nắm chặt tay đứa con trai tám tuổi, chị Võ Thị Lâm rưng rưng: “Mình quê Nghệ An, lấy chồng Lào, qua đây sống tròn 20 năm rồi. Cứ gặp người ở quê sang là mình thấy xúc động”.

Vò đầu con trai, chị Lâm quệt nước mắt: “Tiếng Việt tiếng Lào gì, thằng nhỏ này đều rành. Mình không biết dạy con viết tiếng nước mình nên cho nó theo học ở đây. Trong người nó có dòng máu Việt thì phải rành tiếng Việt”.

Chiến tranh, những cột mốc, bước ngoặt lịch sử hiện về qua từng chặng đường, từng điểm dừng chân trong hành trình hàng ngàn cây số mà Chuyến xe hữu nghị trải qua trên đất bạn Lào, Campuchia. Chính trong những năm tháng cùng nhau kháng chiến, mối thân tình, bằng hữu khắng khít giữa ba nước đã sản sinh, trường tồn.

Đoàn đã đến thăm Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở bản Xiêng Vang, huyện Noỏng Bốc, tỉnh Khăm Muộn - công trình hợp tác giữa Đảng và nhân dân hai nước Lào và Việt Nam - ghi dấu những tháng năm Người hoạt động tại đây. Nơi đây, với sự hỗ trợ của nhân dân và chính phủ Lào, Người đã từng bước tìm hiểu, chọn lọc và xây dựng lực lượng để sau đó thành lập tổ chức Đảng Cộng sản Đông Dương. 

Chuyen xe ket noi nghia tinh
Đoàn đại biểu của Chuyến xe hữu nghị chụp hình lưu niệm tại một đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Khăm Muộn (Lào)

Từ khu lưu niệm, đoàn đại biểu tiếp tục xuôi  theo bờ sông Mê Kông 30km để chiêm ngưỡng tượng đài Hoàng thân Xuphanuvong - một người bạn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trên đất Campuchia, đoàn đại biểu đã gặp những gia đình từng cưu mang, giúp đỡ quân tình nguyện Việt Nam trong cuộc chiến chống lại họa diệt chủng Pol Pot. Câu chuyện về hàng trăm phụ nữ Campuchia sẵn sàng dẫn đường, chỉ lối, tiếp tế cho các chiến sĩ người Việt để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng các đại biểu.

Ngồi lọt thỏm trong lòng bà Đỗ Thị Diệp (84 tuổi), cô bé Miên (7 tuổi) mở đôi mắt to tròn nhìn chúng tôi hân hoan: “Các dì đều là người Việt Nam, người của quê mình nè nội!”. Xoa đầu cháu, bà Diệp nở nụ cười trong veo: “Đúng rồi, là người quê mình”.

Là người Hà Nội, 18 tuổi, bà Diệp yêu rồi kết hôn cùng ông Thê-Pong, một thông dịch viên người Campuchia sang Việt Nam làm việc. Ngày Thê-Pong hoàn thành nhiệm vụ, trở về quê nhà tiếp tục cuộc đấu tranh chống họa diệt chủng, bà Diệp theo chồng. Tại tỉnh Stung Streng, nhà bà trở thành “địa chỉ vàng” của quân tình nguyện Việt Nam. Không chỉ bốn người con Phúc, Lan, Lân, Hân mà sáu người cháu của bà cũng mang tên Việt.

Bà Bùi Thị Hòa - Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam - khẳng định: “Mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác không chỉ nằm ở chính sách đối ngoại giữa ba nước, mà ở ngay trong mỗi gia đình. Chuyến xe hữu nghị là hành trình tìm hiểu thêm văn hóa, lịch sử và truyền thống lâu đời giữa ba nước, để từ đó đề ra các hoạt động nhằm gìn giữ, phát huy truyền thống tốt đẹp này”.

Chuyến xe hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia của đoàn cán bộ Hội LHPN Việt Nam là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia.

Ngày 12/9, tại TP.Phnôm Pênh, Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Campuchia đã tổ chức hội nghị đánh giá việc thực hiện thỏa thuận hợp tác (TTHT) giai đoạn 2013-2017, đồng thời tiếp tục ký kết TTHT giai đoạn 5 năm tiếp theo.

Trước đó, ngày 7/9, tại TP.Viêng Chăn, Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Lào cũng đã tổ chức hội nghị đánh giá việc thực hiện TTHT giai đoạn 2012-2017, tiếp tục ký kết hợp tác giai đoạn 2017-2020.

Ngày 15/9, diễn đàn “Phụ nữ Việt Nam - Lào - Campuchia xây đắp quan hệ hữu nghị hợp tác góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030” sẽ được tổ chức tại TP.HCM. Đây cũng là điểm cuối của cuộc hành trình.

Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI