Chương trình 'Nghĩa tình biên giới' hỗ trợ người nghèo trên 600 triệu đồng

14/04/2017 - 19:02

PNO - Trên 600 triệu đồng gồm quà, phương tiện sinh kế, hiện kim đã được trao cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Ngày 14/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Thành phố, Hội Chữ thập đỏ và Tổng công ty Điện lực TP, tổ chức chương trình 'Nghĩa tình biên giới' tại xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. 

Chuong trinh 'Nghia tinh bien gioi' ho tro nguoi ngheo tren 600 trieu dong
Hàng trăm phụ nữ nghèo, trong đó có phụ nữ dân tộc S'tiêng đã đến rất sớm để chờ nhận quà và khám chữa bệnh
Chuong trinh 'Nghia tinh bien gioi' ho tro nguoi ngheo tren 600 trieu dong
Bà Phan Thị Mai, 84 tuổi, ngụ ở thôn 9, xã Đắk Ơ, nghe có đoàn y bác sĩ TP.HCM đến, bà đã mang toàn bộ bệnh án của mình cho bác sĩ xem. Bà nói: "Tôi sống có một mình, hộ nghèo có mã số, đau ốm triền miên. Có những dịp như thế này phải tranh thủ".

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2017) do các đơn vị phối hợp thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ và các tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ chủ quyền, biên giới của Tổ quốc. 

Trong chương trình, Hội LHPN TP phối hợp với các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho các gia đình chính sách và hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn: trao 3 mái ấm tình thương cho gia đình chính sách, hội viên, phụ nữ nghèo; trao tặng 50 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai cho 50 em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi; tặng 12 phương tiện sinh kế (xe nước mía, máy may) cho hội viên nghèo.

Chuong trinh 'Nghia tinh bien gioi' ho tro nguoi ngheo tren 600 trieu dong
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích -Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM (thứ hai, từ trái sang) cùng đại tá Trần Xuân Lịch - Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.HCM trao phương tiện sinh kế là các máy ép nước mía siêu sạch cho phụ nữ nghèo.
Chuong trinh 'Nghia tinh bien gioi' ho tro nguoi ngheo tren 600 trieu dong
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích tặng quà cho phụ nữ nghèo

Dịp này, đoàn y - bác sĩ đến từ Hội Chữ thập đỏ TP đã tổ chức chương trình khám bệnh cấp thuốc miễn phí và tặng 500 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc hai xã Đắk Ơ và Bù Gia Mập. 

Chuong trinh 'Nghia tinh bien gioi' ho tro nguoi ngheo tren 600 trieu dong
Rất đông phụ nữ có mặt ở trạm y tế Đắk Ơ lấy số thứ tự để được khám, phát thuốc miễn phí

Riêng Tổng công ty điện lực TP sẽ thực hiện việc sửa chữa, thay thế đường dây điện miễn phí và tặng 50 phần quà cho các hộ nghèo tại đây.

Cùng ngày, đoàn đã đến tận nhà khám bệnh, tặng quà, động viên 4 gia đình chính sách, 4 già làng người S’tiêng, 2 đồn biên phòng thuộc địa bàn huyện Bù Gia Mập. Tổng kinh phí thực hiện chương trình này trên 600 triệu đồng. 

Chuong trinh 'Nghia tinh bien gioi' ho tro nguoi ngheo tren 600 trieu dong
Bà  Nguyễn Thị Ngọc Bích và đại tá Trần Xuân Lịch trao số tiền xây mái ấm tình thương và tiền hỗ trợ sinh kế cho chị Điểu Thị KGRao, sinh năm 1964, hiện cư ngụ tại thôn 6, xã Đăk Ơ. Chị KGRao là hội viên phụ nữ thuộc diện hộ nghèo của xã, khó khăn về nhà ở. Chị không có nghề nghiệp ổn định, ai thuê gì làm nấy. Hiện nay gia đình đang ở trong căn nhà tạm và dột nát, đã có đất ở hợp pháp nhưng không đủ khả năng xây căn nhà che mưa che nắng.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM cho biết, chương trình 'Nghĩa tình biên giới' là dịp để tưởng nhớ và tri ân đến các thế hệ các anh, các thế hệ đồng bào và chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, là dịp để huy động các nguồn lực hướng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn ở các vùng biên giới.

Chuong trinh 'Nghia tinh bien gioi' ho tro nguoi ngheo tren 600 trieu dong
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Chủ tịch Hội LHPN TP thăm và tặng quà cho già làng Điểu Tôn, 75 tuổi, ở thôn 6, xã Đắk Ơ
Chuong trinh 'Nghia tinh bien gioi' ho tro nguoi ngheo tren 600 trieu dong
Bác sĩ Võ Đức Chiến -Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cũng tháp tùng đoàn để thăm khám trực tiếp cho người dân khi đến thăm. Trong ảnh, Bác sĩ đang khám bệnh cho bà Điểu Thị B Ré - vợ liệt sĩ ở thôn 6, xã Đắk Ơ

Với những phần quà mà chương trình đã dành tặng cán bộ, hội viên, phụ nữ nghèo, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích bày tỏ: “Đây không chỉ là quà, là tiền là vật chất mà đây còn sự thể hiện tình cảm “thắm tình quân dân - đậm nghĩa đồng bào”, thể hiện sự yêu thương và chia sẻ, khẳng định sự quan tâm chăm lo của Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể TP.HCM và các nhà hảo tâm, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cộng đồng dân cư tại huyện biên giới của tỉnh Bình Phước”. 

                                                                       Hoài An 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI