Chọn cách nào để tự giải thoát mình nếu gặp tình huống nguy hiểm?

30/09/2019 - 18:00

PNO - Hạ gục đối phương, kêu cứu - bỏ chạy, làm giảm ham muốn của đối phương hay buông xuôi…, bạn chọn cách nào để tự giải thoát mình nếu gặp tình huống nguy hiểm?

Nếu chẳng may đi trên một đoạn đường tối và bị tấn công, đối tượng có ý xâm hại thì các em học sinh chọn cách nào sau đây để tự giải thoát chính mình: hạ gục đối phương, kêu cứu - bỏ chạy, làm giảm ham muốn của đối phương hay buông xuôi? Trung tá Nguyễn Đào Minh Huy, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đặt vấn đề với 2.600 học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo, quận Gò Vấp.

Chon cach nao de tu giai thoat minh neu gap tinh huong nguy hiem?
Các em học sinh tham gia xử lý các tình huống giả định trong công tác phòng chống tội phạm.

Để xử lý tình huống trên, Trung tá mong muốn các em học sinh hạ gục đối phương bằng các kỹ năng như tấn công vào các điểm yếu làm suy yếu đối phương cùng các kỹ năng thoát hiểm, “đánh đòn” tâm lý đối phương… 

Chon cach nao de tu giai thoat minh neu gap tinh huong nguy hiem?
Các em học sinh hào hứng tham gia tương tác trong hoạt động truyền thông phòng chống tội phạm.
Chon cach nao de tu giai thoat minh neu gap tinh huong nguy hiem?
 

Bên cạnh các kỹ năng phòng chống xâm hại, Trung tá Huy cũng thông tin: trong năm 2018, trên địa bàn TP.HCM xảy ra trên 4.000 vụ án, bắt giữ trên 7.000 đối tượng. Vị Trung tá nhắn nhủ các em học sinh dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không vi phạm pháp luật.

Chon cach nao de tu giai thoat minh neu gap tinh huong nguy hiem?
 

Với sự dí dỏm, duyên dáng, Trung tá Huy đã tạo được sự tương tác, tham gia của các em học sinh trong các tình huống giả định các trường hợp phạm tội thường gặp trong thanh thiếu niên, bạo lực học đường, cảnh giác trước những chiêu thức lừa gạt …

Chon cach nao de tu giai thoat minh neu gap tinh huong nguy hiem?
 

Hoạt động truyền thông phòng chống tội phạm xã hội năm 2019 vừa được Hội LHPN quận phối hợp cùng với Công an và Trường THPT Trần Hưng Đạo tổ chức ngày 30/9. Hoạt động đã góp phần cung cấp thêm nhiều thông tin, kiến thức pháp luật cơ bản cho học sinh và thanh thiếu niên.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI