Câu lạc bộ Nữ nghệ sỹ TP.HCM: Hơn ba năm bền bỉ truyền dạy chị em hát dân ca và nhạc cách mạng

07/12/2018 - 18:00

PNO - Trong quá trình truyền dạy, các nghệ sỹ sẽ phát hiện những học viên có năng khiếu, nhiệt tình, yêu thích ca hát để xây dựng thành hạt nhân nòng cốt cho phong trào văn nghệ quần chúng của các cấp Hội Phụ nữ.

Chiều 6/12, Câu lạc bộ Nữ nghệ sỹ và Trung tâm Giới thiệu việc làm trực thuộc Hội LHPN TP.HCM phối hợp tổ chức lễ bế giảng Lớp dân ca và nhạc cách mạng khóa 7 – năm 2018 với 18 học viên.

Cau lac bo Nu nghe sy TP.HCM: Hon ba nam ben bi truyen day chi em hat dan ca va nhac cach mang
Các học viên của khóa 7 cùng biểu diễn trong ngày bế giảng.

Bắt đầu từ tháng 9/2015, sau 7 khóa đã có 120 học viên (50% là cán bộ, hội viên phụ nữ) đăng kí học và được truyền dạy 50 làn điệu dân ca ba miền cùng hàng chục ca khúc cách mạng.

Ngoài các tiết học chính khóa, câu lạc bộ còn lồng ghép một số tiết học hướng dẫn học viên kỹ năng xử lý tình huống sân khấu, tiếng nói sân khấu, làm chủ cảm xúc và tự tin trước đám đông, thực hành luyện thanh, luyện giọng, cách lấy hơi thở, nén hơi thở cơ bản trong thanh nhạc…

Cau lac bo Nu nghe sy TP.HCM: Hon ba nam ben bi truyen day chi em hat dan ca va nhac cach mang
Học viên và các nghệ sỹ của Câu lạc bộ Nữ nghệ sỹ TP.HCM cùng chụp hình kỷ niệm.

Trực tiếp đứng lớp là NSƯT Ca Lê Hồng (dạy tiếng nói sân khấu), NSƯT Quỳnh Liên (dân ca Bắc bộ, kỹ năng thanh nhạc và các ca khúc cách mạng), NSƯT Kim Xuân (kỹ năng biểu diễn sân khấu), NSƯT Hồng Vân (dân ca Trung bộ, hát ru), NSƯT Vân Khánh (dân ca Huế), NSƯT Hạnh Thúy (xử lý tình huống sân khấu), MC Như Quỳnh (nghệ thuật nói trước đám đông), nghệ sỹ Bích Phượng (dân ca Nam bộ).

Cau lac bo Nu nghe sy TP.HCM: Hon ba nam ben bi truyen day chi em hat dan ca va nhac cach mang
Tiết mục văn nghệ được dàn dựng trong lễ bế giảng.

Thời lượng mỗi buổi học trước đây là 90 phút, nhưng từ khoá 5/2017, để đảm bảo chất lượng dạy và học, câu lạc bộ đã quyết định tăng lên 180 phút/buổi vào chiều thứ Ba và thứ Năm hàng tuần. Thành phần học viên của các lớp khá đa dạng, không chỉ có phụ nữ lớn tuổi như mục đích chiêu sinh ban đầu mà còn rất nhiều bạn trẻ, kể cả nam giới, doanh nhân, nhà báo, công nhân viên chức nhà nước, sinh viên…

Cau lac bo Nu nghe sy TP.HCM: Hon ba nam ben bi truyen day chi em hat dan ca va nhac cach mang
Chị Nguyễn Thị Hồng Diệp chia sẻ cảm nghĩ sau khóa học.

Trải qua ba tháng học (từ ngày 6/9 – 6/12) với nhiều cung bậc cảm xúc, chị Nguyễn Thị Hồng Diệp (nghệ danh Quỳnh Diệp) chia sẻ: “12 tuần vừa qua, các cô vừa là thầy, vừa như bạn khiến mỗi ngày đến lớp của chúng tôi đều là một ngày vui. Không chỉ học kỹ năng thanh nhạc và biểu diễn, ở đây, chúng tôi còn được tiếp lửa tình yêu âm nhạc, biết trân trọng và yêu mến khán giả”.

Dự kiến, khóa 8 Lớp dân ca và nhạc cách mạng sẽ bắt đầu chiêu sinh vào tháng 3/2019.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI