Biến bãi rác thành vườn rau sạch

11/11/2019 - 12:00

PNO - Trong những ngày tới, chị em tiếp tục mở rộng vườn rau bằng việc trồng thêm đậu bắp, cải ngọt, mướp, rau lang, dưa leo, đậu rồng để từng bước biến bãi rác thành vườn rau sạch.

Lâu nay, tại khu vực thuộc dự án Trường THPT chất lượng cao Cát Lái ở đường số 13, khu phố 1, P.Cát Lái, Q.2, tồn tại một bãi rác lớn với đất đá, túi ni-lông, hộp xốp, chai nhựa và cỏ dại.

Thực tế đó không chỉ làm “xấu mặt” một khu đô thị đang lên mà còn gây ra mùi hôi thối cho khu vực xung quanh.

Trước thực trang đó, ngày 9/11 vừa qua, Hội Phụ nữ P.Cát Lái đã kêu gọi cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn cùng chung tay thu gom rác, phát quang, xới đất để trồng rau mồng tơi, rau dền, rau muống… với quyết tâm biến bãi rác thành vườn rau.

Bien bai rac thanh vuon rau sach

Những hạt giống mồng tơi, rau dền, rau muống... đã được gieo trên bãi rác.

Bà Nguyễn Thị Giao Chi, Chủ tịch Hội Phụ nữ P.Cát Lái, cho biết trong những ngày tới, chị em tiếp tục mở rộng vườn rau bằng việc trồng thêm đậu bắp, cải ngọt, mướp, rau lang, dưa leo, đậu rồng và từng bước cải tạo bãi rác này thành vườn rau sạch. Chị em cán bộ, hội viên phụ nữ phường sẽ đảm trách việc chăm sóc. Đến khi thu hoạch, chị em sẽ mang sản phẩm bán để gây quỹ hỗ trợ học bổng cho học sinh là con em hội viên và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Việc làm trên nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức trách nhiệm không xả rác bừa bãi. Bên cạnh hoạt động vừa nêu, những tuần qua, Hội Phụ nữ P.Cát Lái còn tổ chức hướng dẫn chị em trồng rau sạch tại nhà.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI