Bị bạo lực gia đình, phải lên tiếng!

09/05/2019 - 18:00

PNO - Bạo lực gia đình để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em.

Sáng ngày 8/5, Ban Thường vụ Hội liên hiệp Phụ nữ quận 5 đã tổ chức “Ngày Phụ nữ và pháp luật” để tuyên truyền và phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình.

Bi bao luc gia dinh, phai len tieng!

Nhiều chị em phụ nữ đến tham dự buổi tuyên truyền về “Phụ nữ và pháp luật”

 

Bà Lê Thị Thanh Nhã -  Nguyên Phó Trưởng phòng Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hoá Thể thao TP.HCM - cho biết, bạo lực gia đình không chỉ là bạo lực thể xác mà còn là bạo lực cả tinh thần và kinh tế. Bạo lực kinh tế là những hành vi đập phá, hủy hoại tài sản. Bạo lực tinh thần là những lời chửi bới, xúc phạm đến nhân phẩm và danh dự của người khác.

Bi bao luc gia dinh, phai len tieng!

Bà Lê Thị Thanh Nhã – Nguyên Phó trưởng phòng Văn hóa và Gia đình,  TP.HCM

 

Theo bà Thanh Nhã, khi bạo lực gia đình xảy ra, mức độ thương tích từ 9% trở lên và có hung khí có thể quy vào tội hình sự và bị truy tố. Khi mức độ thương tích lên đến 11%, có hung khí hoặc không hung khí đều bị truy tố trách nhiệm hình sự.

Bi bao luc gia dinh, phai len tieng!

Trong buổi tuyên truyền, các chị em trong hội Phụ Nữ thảo luận sôi nổi và đóng góp ý kiến

 

Để phòng ngừa và ngăn chặn nạn bạo lực gia đình, các chị em phụ nữ nên hiểu biết rõ về bạo lực gia đình, cần tố giác và lên tiếng khi có sự việc xảy ra để được giúp đỡ và giải quyết kịp thời.

Mỹ Linh – Ánh Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI