Bảo vệ môi trường: Hãy kiên nhẫn với bọn trẻ, chúng ta sẽ ngạc nhiên trước những gì chúng làm được

17/08/2019 - 06:00

PNO - Cải tạo bãi rác thành vườn hoa, trồng nhiều cây xanh cho tuyến hẻm, bọc vở học sinh bằng giấy… là những việc làm thể hiện quyết tâm bảo vệ môi trường.

“Với tinh thần bao vở bằng giấy, không bao bằng ni lông, năm học mới này chúng tôi chỉ con bọc vở bằng giấy, hướng dẫn các con bỏ rác vào thùng, nói không với bong bóng bay ngày khai giảng. Thói quen phải được tạo ra từ những hành động lặp đi lặp lại. Hãy kiên nhẫn với bọn trẻ, chúng ta sẽ ngạc nhiên trước những gì chúng làm được” - đại diện Hội Phụ nữ Công an quận 12 kết thúc phần thi thuyết trình chủ đề “Bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu”. Hội thi do Hội LHPN quận 12 tổ chức hôm 14/8.

Bao ve moi truong: Hay kien nhan voi bon tre, chung ta se ngac nhien truoc nhung gi chung lam duoc
Ban giám khảo hội thi.
Bao ve moi truong: Hay kien nhan voi bon tre, chung ta se ngac nhien truoc nhung gi chung lam duoc
Thuyết trình kêu gọi mọi người hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Thời gian qua, các cấp Hội quận 12 đã triển khai rất nhiều hoạt động hướng đến bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Đơn cử, tại phường An Phú Đông, các chị đã xây dựng được một mô hình biến rác thành phân bón cho vườn rau dinh dưỡng tại nhà, trồng nhiều cây xanh trên các tuyến hẻm. Phường Thạnh Lộc có mô hình “Người nội trợ thông minh” hướng dẫn chị em hội viên cách lựa chọn thực phẩm an toàn, cùng nhau xách giỏ đi chợ, thay thế túi ni lông bằng các loại túi giấy, túi tự hủy.

Bao ve moi truong: Hay kien nhan voi bon tre, chung ta se ngac nhien truoc nhung gi chung lam duoc
Một số sản phẩm được cán bộ, hội viên phụ nữ quận 12 làm ra từ rác.

Tại phường Tân Hưng Thuận, hàng ngàn tờ bướm hướng dẫn cách phân loại rác ngay trong hộ gia đình đã đến tay hội viên, phụ nữ. Mang bình nước cá nhân mỗi khi ra ngoài đã trở thành thói quen của các chị cán bộ Hội. Thêm vào đó, ở các khu phố 1, 4, 5, 6, chị em rủ nhau gỡ bỏ những tờ quảng cáo, rao vặt dán bừa bãi trên cột điện, mảng tường quanh cơ quan, trường học. Trong khi đó, phường Tân Chánh Hiệp phát động và tổ chức hướng dẫn chị em làm nước lau nhà, nước rửa chén từ rác thực vật nhà bếp.

Bao ve moi truong: Hay kien nhan voi bon tre, chung ta se ngac nhien truoc nhung gi chung lam duoc
Thí sinh kêu gọi mọi người hạn chế sử dụng túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần để bảo vệ môi trường.

Trước đây, ở khu phố 1, khu phố 2A, phường Tân Thới Hiệp có những bãi rác tồn ứ ngay trong khu dân cư, cán bộ hội viên phụ nữ phường đã cùng nhau dọn dẹp, cải tạo thành bồn hoa, khuôn viên cây xanh. Các bức tường, trạm điện xưa loang lổ vết bẩn, bảng quảng cáo, nay được khoác lên bộ mặt mới với những bức vẽ cổ động người dân không xả rác, bỏ rác đúng nơi quy định.

Bao ve moi truong: Hay kien nhan voi bon tre, chung ta se ngac nhien truoc nhung gi chung lam duoc
Các đội thi đều có clip, hình ảnh minh họa cho phần thuyết trình của mình.

Hội thi thuyết trình “Bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu” là dịp chị em ở 12 cơ sở Hội trên địa bàn quận 12 cùng ngồi lại chia sẻ cho nhau kinh nghiệm tạo mảng xanh trong khu phố, nói không với rác thải nhựa, giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả… Không chỉ nói, các chị còn mang tới hội thi nhiều hình ảnh, clip minh họa rất sinh động.

Bao ve moi truong: Hay kien nhan voi bon tre, chung ta se ngac nhien truoc nhung gi chung lam duoc
Đại diện Ban giám khảo, bà Trần Thị Phương Hoa - Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - đánh giá cao những hoạt động thiết thực của các cấp Hội quận 12 trong công tác bảo vệ môi trường.
Bao ve moi truong: Hay kien nhan voi bon tre, chung ta se ngac nhien truoc nhung gi chung lam duoc
Bà Nguyễn Thị Nhung - Phó chủ tịch Hội LHPN quận 12 - trao khen thưởng cho đại diện các đội thi.
Bao ve moi truong: Hay kien nhan voi bon tre, chung ta se ngac nhien truoc nhung gi chung lam duoc
Phần trao giải cho các đội thi.

Kết quả, đơn vị Hội LHPN phường Tân Hưng Thuận đoạt giải nhất Giải nhì thuộc về đơn vị Hội LHPN phường Tân Thới Hiệp.

THẢO NGUYÊN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI