UBND TP.HCM yêu cầu xử nghiêm học sinh đánh nhau

08/11/2019 - 16:09

PNO - UBND TP.HCM giao Sở GD-ĐT TP.HCM theo dõi, kịp thời nắm bắt tình hình và chỉ đạo các trường có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với học sinh đánh nhau.

Đó là chỉ đạo của UBND TP.HCM trong công văn khẩn tới Sở GD-ĐT TP.HCM trước tình trạng nhiều vụ học sinh đánh nhau ngoài trường học liên tiếp diễn ra. 

Theo đó, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm giao sở GD-ĐT tiếp tục theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình và chỉ đạo các trường học cần có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với học sinh vi phạm.

UBND thành phố cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền cho học sinh có ý thức rèn luyện, nâng cao nhận thức về hành động, cũng như hậu quả của hành động bạo lực.

Những ngày gần đây, nhiều vụ học sinh đánh nhau xảy ra trên địa bàn TP.HCM. Ngày 21/10, một nhóm học sinh của nhiều trường THPT Lê Trọng Tấn, THPT Nguyễn Thị Diệu, THPT Marie Curie chém nhau vì mâu thuẫn cá nhân. Vụ ẩu đả khiến hai học sinh Trường THPT Marie Curie bị thương phải vào bệnh viện.

UBND TP.HCM yeu cau xu nghiem hoc sinh danh nhau
Hai nữ sinh lớp 8 trường THCS Hoàng Văn Thụ đánh nhau ngay trước cổng trường

Hai học sinh lớp 11 Trường THCS - THPT Phạm Ngũ Lão (quận Gò Vấp) dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu, kéo lê một bạn nữ cùng trường khiến em này bị xuất huyết kết mạc mắt trái, chấn thương dập nhãn cầu N2, khuỷu tay phải...

Cùng ngày, hai nữ sinh Trường THCS Hoàng Văn Thụ (quận 10) túm tóc đánh nhau ngay trước cổng trường vào giờ tan lớp.

Thanh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI