Trường học ở Hà Nội tạm hoãn hoạt động ngoài trời vì ô nhiễm

02/10/2019 - 14:07

PNO - Trường Tiểu học dân lập Lê Quý Đôn (khu đô thị Mỹ Đình, Hà Nội) vừa thông báo sẽ thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh trước tìnhtrạng ô nhiễm không khí.

Tuần qua, không khí ở TP.Hà Nội một số địa điểm có lúc được đánh giá là ô nhiễm nhất và thứ ba thế giới. Đây cũng không phải lần đầu tiên Hà Nội rơi vào tình trạng ô nhiễm không khí nặng.

Trước tình trạng này, nhiều trường đã có những lưu ý với học sinh.

Tại Trường Tiểu học dân lập Lê Quý Đôn (khu đô thị Mỹ Đình, Hà Nội), các hoạt động dã ngoại trong phạm vi nội đô (các điểm ở xa trung tâm vẫn tổ chức và được thông báo cho phụ huynh), hoạt động thể chất, vui chơi ngoài trời của học sinh sẽ tạm dừng.

Nhà trường cũng hạn chế mở cửa sổ các lớp học và sẽ tổ chức lại các hoạt động này cho các con khi tình hình không khí được cải thiện. Trường cũng mong phụ huynh phối hợp đón con về sớm sau giờ học và cho con đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Truong hoc o Ha Noi tam hoan hoat dong ngoai troi vi o nhiem
Những hoạt động ngoài trời của học sinh Trường tiểu học dân lập Lê Quý Đôn sẽ tạm dừng

Trong khi đó, Phòng GD-ĐT quận Hà Đông cũng đã chỉ đạo các trường trên địa bàn tăng cường dọn dẹp vệ sinh, lau chùi cửa kính lớp học, trồng thêm cây xanh. Lưu ý các trường nhắc nhở học sinh khi ra ngoài, cần đeo khẩu trang lọc khí để tránh khói, bụi...

Liên quan tình trạng ô nhiễm không khí này, đại diện Vụ Quản lý chất lượng môi trường, Tổng cục Môi trường cho biết, tại Hà Nội, trong thời gian từ 12-29/9, chất lượng không khí, đặc biệt là đối với nồng độ bụi PM2.5 có nhiều thời điểm vượt ngưỡng cho phép so sánh với quy chuẩn số 05 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tuy nhiên một số chỉ số khác vẫn nằm trong giới hạn cho phép...

B.Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI