Sĩ tử mang hương đến điểm thi cầu may trước ‘giờ G’

24/06/2018 - 17:40

PNO - Sau khi hoàn thành thủ tục dự thi, nhiều thí sinh đã mang hương đến trước tượng nhà chí sĩ Phan Bội Châu tại trường THPT chuyên Phan Bội Châu để dâng hương, cầu may.

 
Si tu mang huong den diem thi cau may truoc ‘gio G’
Chiều 24/6, hơn 31.000 thí sinh tại Nghệ An đến các điểm thi làm thủ tục tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2018. Năm nay, Nghệ An có 60 điểm thi với 1.339 phòng thi. Tỉnh này đã huy động gần 4.600 người làm công tác phục vụ kỳ thi.
Si tu mang huong den diem thi cau may truoc ‘gio G’
Sau khi hoàn tất các thủ tục dự thi, nhiều thí sinh tại điểm thi trường THPT chuyên Phan Bội Châu (thành phố Vinh, Nghệ An) đã mang hoa, hương đến trước tượng cụ Phan Bội Châu để dâng hương, cầu nguyện trước khi bước vào kỳ thi sáng mai 25/6.
Si tu mang huong den diem thi cau may truoc ‘gio G’
Nhà yêu nước Phan Bội Châu (1867-1940) có đóng góp lớn lao cho sự nghiệp giành độc lập của Việt Nam. Các sĩ tử cho rằng cầu may mắn tại đây sẽ được ứng nghiệm.
Si tu mang huong den diem thi cau may truoc ‘gio G’
Em Phan Thị Phương Thảo (học sinh lớp 12C1, trường THPT chuyên Phan Bội Châu) cho biết, đây không phải là lần đầu em dâng hương cầu nguyện trước tượng cụ Phan Bội Châu trước mỗi kỳ thi quan trong của mình. 
Si tu mang huong den diem thi cau may truoc ‘gio G’
“Đứng trước tượng cụ Phan Bội Châu ở giờ phút quan trọng này, em mong cụ sẽ phù hộ cho em có đầu óc tỉnh táo và trí tuệ để có thể làm bài thi một cách tốt nhất, đạt được số điểm như mong muốn. Dù đã chuẩn bị kỹ và sẵn sàng bước vào kỳ thi nhưng em vẫn muốn thắp hương cho cụ để cảm thấy an tâm hơn”, Thảo chia sẻ.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI