Nhật viện trợ 745 triệu yên cho dự án học bổng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam

03/07/2019 - 22:59

PNO - Nhằm thực hiện dự án học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam, Chính phủ Nhật Bản sẽ cấp khoản viện trợ không hoàn lại lên tới 745 triệu yên Nhật cho Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2027.

Nhân dịp chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam, ngày 1/7, tại Tokyo (Nhật Bản), trước sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Toshiko Abe đã thay mặt Chính phủ hai nước ký kết và trao Công hàm trao đổi về dự án học bổng phát triển nguồn nhân lực (JDS).

Nhat vien tro 745 trieu yen cho du an hoc bong phat trien nguon nhan luc Viet Nam
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải Anh và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Toshiko Abetrao trao đổi Công hàm trao đổi cấp Chính phủ về Dự án học bổng phát triển nguồn nhân lực JDS

Nhằm thực hiện dự án học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam, Chính phủ Nhật Bản sẽ cấp khoản viện trợ không hoàn lại lên tới 745 triệu yên cho Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2027. Khoản viện trợ này sẽ được thực hiện thông qua thỏa thuận giữa Bộ GD-ĐT Việt Nam và Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

Theo Bộ GD-ĐT, Dự án học bổng phát triển nguồn nhân lực giữa hai Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản được thực hiện từ năm 2000. Việc ký Công hàm trao đổi này sẽ giúp đẩy mạnh hơn nữa hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giữa Việt Nam và Nhật Bản; đồng thời, tạo điều kiện để sinh viên Việt Nam đến học tập tại Nhật Bản trong các lĩnh vực luật, chính sách công, giao thông/ phát triển đô thị, nông nghiệp và phát triển nông thôn, môi trường, cải cách hành chính công và năng lượng.

Trong thời gian qua, Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua Dự án học bổng JDS, học bổng MEXT và một số học bổng do các doanh nghiệp Nhật Bản cấp cho sinh viên Việt Nam. Hai bên nhất trí sẽ phối hợp để triển khai có hiệu quả việc quản lý du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản, tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác, cụ thể là Dự án nâng cấp Trường đại học Cần Thơ, Dự án trường Đại học Việt - Nhật, dạy tiếng Nhật tại Việt Nam, hỗ trợ các trường đại học Việt Nam kết nối doanh nghiệp.

Hiện có khoảng 14.000 du học sinh Việt Nam đang học tại Nhật Bản từ trình độ đại học trở lên. Bên cạnh các chương trình học bổng từ phía Nhật Bản, Chính phủ Việt Nam cũng cử cán bộ sang học tập tại Nhật Bản từ nguồn ngân sách Nhà nước với hơn 200 tiến sĩ và gần 100 thạc sĩ đã tốt nghiệp và gần 100 người đang học. 

B.T.H

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI