Học làm nhà sáng chế

03/06/2018 - 15:47

PNO - Lắp ráp và điều khiển robot không chỉ thử thách độ khéo léo, khả năng quan sát mà còn rèn luyện tư duy linh hoạt cho trẻ.

Mê lắp ráp lego, giờ nghe nói được tham gia một khóa học giúp con có thể vừa lắp ráp mô hình, vừa biết cách làm sao để mô hình chuyển động theo ý muốn của mình, con hào hứng nhập cuộc.

Hoc lam nha sang che
Các bé trong cuộc thi Tài năng robot 2017

Ngày đầu tiên, vừa ra khỏi lớp, con khoe hôm nay được học lập trình, con đã hiểu những bộ phận nào trong chiếc xe đồ chơi được kết nối với cái điều khiển để con tha hồ điều khiển xe chạy khắp nơi. 

Mỗi buổi học luôn là một sự hứng thú đặc biệt khi con thực hiện được từng phần những chuyển động cho mô hình do con lắp ráp. Hôm nay là tiến tới, chạy lùi; tuần sau là rẽ trái, rẽ phải; tuần kế tiếp là xoay tròn rồi nâng lên hạ xuống… 

Hoc lam nha sang che
 

Hết khóa học đầu tiên, con đã tự mình hoàn chỉnh một “cỗ máy” robot biết di chuyển khắp nơi trong từng ngóc ngách phòng học của con. Con có thể ngồi hàng giờ với mô hình do mình chế tạo, điều khiển “cỗ máy” nhặt nhạnh và mang về cho con tất cả những thứ con bày biện trong phòng. 

Những gì đã làm được giúp con tự tin cùng các bạn đăng ký tham gia cuộc thi Asean Youth Robot Competition. Cả nhóm cùng họp bàn để chế tạo những cầu thủ robot và tập luyện để có được sự phối hợp tốt nhất cho một trận đấu bóng đá. Nhìn cách những người bạn nhỏ hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, bàn bạc, chia sẻ khi đồng đội gặp khó khăn trong lắp ráp mô hình, lập trình… bỗng thấy như con lớn khôn hơn, được trải nghiệm với nhiều kỹ năng, cảm xúc hơn chứ không đơn giản chỉ là hành trình để con hiểu và đến gần hơn với ước mơ trở thành nhà sáng chế robot.

Những lợi ích khi trẻ trở thành nhà sáng tạo tí hon

- Học lắp ráp, điều khiển robot giúp trẻ thực hành những kiến thức đã học liên quan tới toán học, kỹ thuật… Bên cạnh đó, các khóa học sẽ giúp trẻ tập trung quan sát tốt hơn và kiên nhẫn hơn.

- Trẻ có nhiều cơ hội phát huy tối đa khả năng tư duy logic; phát huy sáng tạo để có những mô hình độc đáo theo trí trưởng tượng của mình. 

- Lắp ráp và điều khiển robot không chỉ thử thách độ khéo léo, khả năng quan sát mà còn rèn luyện tư duy linh hoạt cho trẻ.

Hoc lam nha sang che
 
Hoc lam nha sang che
 

Một số địa chỉ dạy lắp ráp robot, lập trình:

Nhà Thiếu nhi thành phố (36 Lê Quý Đôn, Q.3, TP.HCM - ĐT: 39 326 839): dành cho bé từ 5 tuổi trở lên, học phí 350.000 đồng/khóa 8 tuần.   

Vườn Sáng Tạo (35 Nguyễn Thông, Q.3 - ĐT: 0901 667 706): có ba lớp: lập trình và lắp ráp robot WeDo (6-9 tuổi), lập trình và lắp ráp robot Mindstorm (9-15 tuổi) và lập trình Arduino (học sinh PTCS, PTTH). Học phí từ 2 triệu đồng/khóa 12 buổi).  

Trung tâm TeKy (tầng 4 tòa nhà Saigon Mall số 19 Cao Thắng, Q.3 - ĐT: 0979 008 642): lớp khám phá Robotics cùng Lego Mindstorms EV3 dành cho trẻ từ 6-16 tuổi. Học phí 4,5 triệu đồng/khóa 12 buổi. 

Trung tâm Stemcenter (49 Trần Quốc Hoàn, Q.Tân Bình - ĐT: 0902 667 220): có các lớp dành cho học viên từ 5-15 tuổi, học phí từ 1,8-2,8 triệu đồng/khóa (12 buổi).
n Trung tâm Smart4kids (lầu 6 tòa nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, Q.3 - ĐT: 0902 580 800): dành cho trẻ từ 6-15 tuổi. Học phí từ 700.000-1,2 triệu đồng/khóa.

RobotViet (122 Phan Xích Long, Q.Bình Thạnh - ĐT: 35 109 986): các khóa học được chia theo nhiều trình độ với mức học phí từ 3,24-4,32 triệu đồng/khóa (12 buổi). 

 Hoa Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI