Hiệu trưởng không dạy vẫn hưởng phụ cấp ưu đãi

11/09/2019 - 10:00

PNO - Kết luận thanh tra tháng 8/2019 của Sở GD-ĐT TP.HCM cho thấy từ năm 2015-2019, hiệu trưởng Trường THPT An Lạc (Q.Bình Tân) có nhiều sai phạm liên quan đến công tác tổ chức, quản lý nhà trường.

Theo tố cáo của giáo viên, từ năm 2015, khi lên làm hiệu trưởng, ông Kiều Tấn Tiệp đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn bổ nhiệm các chức vụ khác nhau trong trường: tổ trưởng tổ toán, tổ trưởng tổ văn và tổ trưởng tổ văn phòng. Kết luận của thanh tra Sở GD-ĐT TP.HCM cho thấy, việc hiệu trưởng Kiều Tấn Tiệp bổ nhiệm những chức vụ trên nhưng không thông qua sự giới thiệu của tổ chuyên môn là không đúng tại điểm 1, điều 16 của Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011.

Kết luận thanh tra cũng làm rõ việc hiệu trưởng Kiều Tấn Tiệp không đứng lớp giảng dạy từ tháng 8/2015 đến tháng 9/2018 nhưng vẫn nhận tiền phụ cấp ưu đãi, đồng thời xét đánh giá thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cụ thể, từ tháng 4/2015 đến tháng 7/2017, ông Tiệp không thực hiện việc đứng lớp giảng dạy nhưng vẫn hưởng phụ cấp ưu đãi với tổng số tiền là 82.717.640 đồng. 

Hieu truong khong day van huong phu cap uu dai
Hiệu trưởng Trường THPT An Lạc có nhiều sai phạm về quản lý

Trong nội dung này, ông Kiều Tấn Tiệp có tờ trình ngày 12/6/2019, rằng từ tháng 4/2015 đến hết tháng 7/2017, ông có thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh. Tuy nhiên, ông Tiệp không cung cấp được minh chứng cụ thể về việc mình có tham gia hoạt động giảng dạy như thời khóa biểu, bảng phân công công tác giảng dạy, sổ đầu bài.

Ngoài ra, không thực hiện việc đứng lớp giảng dạy đối với các tiết nghĩa vụ nhưng ông Tiệp tự đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở quý II và quý III năm 2018. Điều này không đúng quy định tại Nghị quyết 03/2018 của Hội đồng nhân dân TP.HCM.

Liên quan đến việc đánh giá, xếp loại giáo viên theo Nghị quyết 03/2018 của Hội đồng nhân dân TP.HCM, một số giáo viên trường đã gửi đơn đến Sở GD-ĐT TP.HCM phản ánh việc ông Tiệp không tổ chức họp hội đồng sư phạm phổ biến các tiêu chí đánh giá, xếp loại, qua đó, có dấu hiệu trù dập trong việc đánh giá, xếp loại giáo viên ở quý II, III/2018.

Theo biên bản đối thoại ngày 28/5/2019 giữa đoàn thanh tra với các bên khiếu nại và đại diện ban giám hiệu nhà trường, ông Tống Văn Tạo, Phó hiệu trưởng Trường THPT An Lạc, giải trình rằng: “Nhà trường đã lấy kết quả năm học 2017-2018 để đánh giá quý II/2018”; đồng thời “có phổ biến các tiêu chí chấm thi đua cho các tổ, nhiệm vụ các tổ phải triển khai cho tổ”.

Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ, đoàn thanh tra Sở GD-ĐT chỉ ra một số điểm chưa đúng trong việc đánh giá, xếp loại của nhà trường. Cụ thể, “trong năm 2017-2018, giáo viên được xét loại A và được danh hiệu Lao động tiên tiến thì đánh giá quý II phải là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chứ không như đánh giá của hiệu trưởng là không hoàn thành nhiệm vụ…”.

Sở GD-ĐT TP.HCM đã yêu cầu hiệu trưởng Trường THPT An Lạc hủy bỏ toàn bộ quyết định về việc đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc ở quý II và quý III năm 2018 đối với những giáo viên đã khiếu nại; đồng thời tiến hành đánh giá, xếp loại viên chức và thực hiện giải quyết khiếu nại của viên chức theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Với hàng loạt sai phạm trên của ông Kiều Tấn Tiệp, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo thực hiện kiến nghị của đoàn thanh tra: kiểm điểm trách nhiệm ông Kiều Tấn Tiệp trong công tác quản lý, điều hành; đồng thời chấn chỉnh các sai sót trong việc thực hiện quản lý tài chính, thực hiện chính sách thi đua, bổ nhiệm nhân sự; thu hồi số tiền ông Tiệp không đứng lớp giảng dạy từ tháng 4/2015 đến tháng 9/2018 nhưng hưởng phụ cấp ưu đãi là 82.717.640 đồng; truy thu số tiền thu nhập tăng thêm trong quý II và quý III năm 2018 mà ông Tiệp đã nhận. Đồng thời, chỉ đạo việc thực hiện hủy bỏ danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” của ông Kiều Tấn Tiệp từ năm 2015 đến nay. 

Thu Lê

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI