Cô giáo đốt than sưởi ấm tử vong sau khi sinh con 3 ngày

23/11/2019 - 11:43

PNO - Thời tiết lạnh, cả gia đình cô giáo M.T.T. đốt than để sưởi ấm, sau đó rơi vào nguy kịch. Tuy được đưa đi cấp cứu nhưng cô T. đã tử vong.

Bác sĩ Đặng Văn Điền - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kon Plông - cho biết ngày 20/11 hai vợ chồng cô M.T.T. (22 tuổi, giáo viên Trường Mầm non ABC, thành phố Kon Tum) cùng bé trai 3 ngày tuổi (con của cô T.) được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Kon Plông cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, khó thở, tức ngực, tiếp xúc kém…  

Co giao dot than suoi am tu vong sau khi sinh con 3 ngay
Nhiều người dân hay dùng than sưởi ấm

Kết quả xét nghiệm cho thấy, cả 3 người  đều có chỉ số oxy trong máu thấp, nồng độ CO cao nghi đốt than trong phòng kín dẫn đến thiếu oxy gây ngộ độc.

Sau cấp cứu, sức khỏe của chồng và con trai cô T. ổn định; riêng cô giáo đã tử vong ngay sau đó.

Theo người nhà cô giáo kể lại, tối 19/11, do thời tiết lạnh nên cô T. cùng chồng đốt bếp than trong phòng ngủ để sưởi ấm. Đến sáng hôm sau không thấy nhà cô mở cửa, người thân đến gọi thì phát hiện cả ba người đã ngất lịm.

An Nhiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI