Cắt xén tiền ăn của trẻ mầm non, hiệu trưởng, hiệu phó mất chức

01/08/2018 - 14:08

PNO - Ngày 1/8, UBND huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định kỷ luật hiệu trưởng, hiệu phó cùng 2 nhân viên của trường Mầm non Long An vì cắt xén tiền ăn bán trú của trẻ.

Cat xen tien an cua tre mam non, hieu truong, hieu pho mat chuc
Hiệu trưởng, hiệu phó trường Mầm non Long An mất chức vì cắt xén tiền ăn của trẻ.

Theo đó, bà Trần Thị Mỹ Hằng - hiệu trưởng trường Mầm non Long An - với vai trò là người đứng đầu nhưng chưa chấp hành tốt về nguyên tắc quản lý tài chính; thiếu kiểm tra trong việc nộp tiền thu học phí; có hành vi cùng với hiệu phó thực hiện cắt xén tiền ăn bán trú, vi phạm đạo đức nhà giáo.

Do đó, bà Hằng bị kỷ luật bằng hình thức giáng chức.

Bà Lê Thị Ngọc Thúy - hiệu phó - cũng bị cách chức vì có hành vi cùng với hiệu trưởng cắt xén tiền ăn bán trú, vi phạm đạo đức nhà giáo.

Bên cạnh đó, bà Trần Thị Phương Thảo (kế toán) và bà Kiều Ý Nguyện (thủ quỹ) cùng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, vì đã đồng thuận với ban Giám hiệu, tự cắt xén tiền ăn bán trú của trẻ.

Nguyên Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI