86 sinh viên xuất sắc nhận học bổng Lương Văn Can

01/09/2017 - 17:47

PNO - Sáng 1/9, tại Văn phòng Bộ Giáo dục - Đào tạo phía Nam, 89 sinh viên xuất sắc đến từ các trường đại học trên cả nước đã được Quỹ Hỗ trợ tài năng Lương Văn Can trao học bổng với trị giá 60 triệu đồng/sinh viên/năm.

Đây là lần thứ ba Quỹ Lương Văn Can tổ chức trao học bổng nhằm hỗ trợ sinh viên có thành tích xuất sắc, ưu tiên các em có hoàn cảnh khó khăn hoặc đến từ vùng sâu, vùng xa, thuộc dân tộc thiểu số… hiện theo đuổi việc học tại các trường đại học trên cả nước.

86 sinh vien xuat sac nhan hoc bong Luong Van CanSau buổi lễ trao học bổng sáng 1/9, Quỹ Lương Văn Can tiếp tục tổ chức hội trại chào đón tân sinh viên, diễn ra từ trưa 1/9 đến trưa ngày 3/9 tại Bảo tàng Áo dài, Q.9. Mục đích hội trại nhằm giúp các em hiểu thêm về hoạt động, tinh thần của Quỹ Lương Văn Can; truyền cảm hứng và giúp các em xác định mục tiêu phát triển bản thân trong năm học mới.

Theo đó, gói học bổng toàn phần bao gồm học phí bậc đại học, chi phí nâng cao trình độ ngoại ngữ và sinh hoạt phí hàng tháng; các khóa đào tạo kỹ năng mềm, định hướng nghề nghiệp, tham quan doanh nghiệp…

Theo ban tổ chức, năm nay, tiêu chí xét duyệt trao học bổng “khắt khe” với các tiêu chuẩn nâng cao so với mọi năm: sinh viên cần có điểm trung bình từ 8,5 trở lên; học sinh tốt nghiệp THPT cần có điểm trung bình lớp 12 là 9,0 trở lên. Điểm trung bình tiếng Anh (cả sinh viên và học sinh THPT) thấp nhất là 8,0.

Thành lập năm 2014, Quỹ Lương Văn Can là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận; mục tiêu nhằm góp phần đào tạo nhân lực có trình độ và kỹ năng cao, chung tay vì sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Từ năm 2015 đến nay, Quỹ Lương Văn Can đã trao hơn 200 suất học bổng cho 159 sinh viên đến từ 49 tỉnh, thành trong cả nước.

86 sinh vien xuat sac nhan hoc bong Luong Van CanEm Lê Khắc Tiến (quê Thanh Hóa) - cựu sinh viên khoa Y, Đại học Quốc gia TP.HCM. Hoàn cảnh khó khăn - cha không có nghề nghiệp ổn định, ai kêu gì làm nấy còn mẹ buôn bán hàng rong; cả gia đình phải ở trọ, song nhờ sự hỗ trợ của học bổng Lương Văn Can cùng với nghị lực của mình, Tiến hoàn thành xuất sắc chương trình đại học và vừa trở thành bác sĩ.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa - Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng Tuyển chọn Học bổng Lương Văn Can cho biết, điều đáng khâm phục là các em dù hoàn cảnh rất khó khăn nhưng nghị lực vượt khó, vươn lên học tập để thành công rất cao.

Có em cả gia đình 4 thành viên thu nhập chỉ 3,4 triệu đồng/ tháng; có em một gói mì chia thành ba bữa ăn trong ngày; có em đang là sinh viên vẫn đảm trách trụ cột gia đình, phải đi làm thêm gửi tiền giúp đỡ gia đình…

Nhưng chưa bao giờ các em nản lòng, bỏ cuộc, vẫn nuôi nấng khát vọng và quyết tâm chinh phục tri thức, trở thành công dân hữu ích, thành công và có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội…

Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI