Phong cách phối đồ ăn gian chiều cao của nàng 1m53

05/01/2019 - 10:00

PNO - Khi biết một số nguyên tắc về thời trang, bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể tỏa sáng theo cách riêng.

Thời trang vốn là khu vườn ngập tràn màu sắc, đầy cảm hứng với bất kỳ ai đam mê và muốn đặt chân vào. Thế nhưng, với những người có chiều cao lý tưởng, việc lựa chọn trang phục thường dễ dàng hơn so với tuýp phụ nữ sở hữu vóc dáng nhỏ bé

Với nàng chỉ cao khoảng 1m50, mặc đẹp đôi lúc là một bài toán khó. Họ cần cái đầu thông minh, sự nhạy cảm với thời trang và các món đồ để tạo cho mình vẻ ngoài quyến rũ, tôn dáng. Thậm chí, đôi phút ngẫu hứng, đột phá, nàng “chân ngắn” hoàn toàn có thể khiến chân trông có vẻ như… siêu mẫu.

Phong cach phoi do an gian chieu cao cua nang 1m53

Phong cach phoi do an gian chieu cao cua nang 1m53

Sở hữu chiều cao 1m53, Thu Hà "ăn gian chiều cao" nhờ biết cách chọn trang phục.

Phong cach phoi do an gian chieu cao cua nang 1m53

Chiếc váy có độ dài hợp lý, quá đầu gối giúp người trông cao hơn.

Thu Hà chia sẻ: "Tôi đang sống ở Đức, chỉ cao 1m53 nhưng việc lựa chọn trang phục giúp tôi "ăn gian" chiều cao đáng kể. Bí quyết của tôi nằm ở cách chọn trang phục không chạy theo xu hướng mà chỉ lấy tiêu chí đẹp, hợp với bản thân làm hàng đầu". 

"Với người thấp, nguyên tắc mặc đồ là không mặc váy lưng chừng, nên chọn những món dài quá đầu gối hoặc ngắn trên đầu gối. Tuy nhiên, độ ngắn của váy cũng nên chú ý để không gây ra sự phản cảm. Bạn nên kết hợp với những loại boots cao cổ hoặc những chiếc áo thanh lịch, kín đáo phía trên", Thu Hà nói thêm.

Phong cach phoi do an gian chieu cao cua nang 1m53

Phong cach phoi do an gian chieu cao cua nang 1m53

Sự tự tin khiến chị Thu Hà luôn tỏa sáng theo cách riêng.

Phong cach phoi do an gian chieu cao cua nang 1m53

Phong cach phoi do an gian chieu cao cua nang 1m53

Phụ kiện đơn giản nhưng tinh tế có thể làm nổi bật cả set đồ.

Thu Hà gợi ý: "Để “đánh lừa thị giác”, nàng có dáng người nhỏ, thấp không nên mặc những chiếc quần boyfriend, váy rộng oversized nếu muốn mình trông cao hơn. Các bạn hãy ưu tiên chọn những chiếc váy chữ A hoặc váy body ôm sát, quần cạp cao.

Về màu sắc, bạn nên ưu tiên màu bất đối xứng bởi sự đối lập về màu sắc trong cùng một set đồ, không ngại thử nghiệm các màu ưa thích. Nếu muốn vẻ ngoài thú vị hơn, chị em hoàn toàn có thể chọn những chiếc váy có thiết kế một bên ngắn, một bên dài…"

Phong cach phoi do an gian chieu cao cua nang 1m53

Phong cach phoi do an gian chieu cao cua nang 1m53

Quần cạp cao là người bạn đồng hành đáng yêu của nàng chân ngắn. 

Phong cach phoi do an gian chieu cao cua nang 1m53

Bộ cánh cùng tông màu với điểm nhấn là đôi giày cột dây mũi nhọn giúp đôi chân thêm dài hơn. 

Phong cach phoi do an gian chieu cao cua nang 1m53

Những chiếc đầm ôm, phối cùng boots cũng là bí quyết giúp bạn thon gọn, trông cao hơn. 

Ngoài ra, với bất cứ người phụ nữ nào, một nguyên tắc mặc đẹp không thể bỏ qua là phù hợp hoàn cảnh, sự kiện sẽ tham dự. Đây là dịp thể hiện sự tinh tế, gu thời trang của người mặc.

Với Thu Hà, khi đi chơi với gia đình, bạn bè, chị chọn những trang phục thoải mái, nhẹ nhàng, dễ dàng vận động như váy ngắn gợi cảm, jeans trẻ trung. Khi đến các sự kiện trang trọng, cần nổi bật sự thanh lịch, tinh tế, việc lựa chọn trang phục cầu kỳ là cần thiết. Việc lựa chọn những chiếc váy đơn sắc, chú ý đến chi tiết như phụ kiện, trang sức có thể giúp chủ nhân “ghi điểm”, nổi bật hơn.

Phong cach phoi do an gian chieu cao cua nang 1m53

Ứng dụng quy tắc bất đối xứng về màu sắc, thiết kế trong một set đồ.

Phong cach phoi do an gian chieu cao cua nang 1m53 Quần cạp cao và chiếc áo dáng crop-top giúp chân dài hơn.
Phong cach phoi do an gian chieu cao cua nang 1m53

Phong cach phoi do an gian chieu cao cua nang 1m53

Tông màu đen xuyên suốt nhưng vẫn thể hiện sự tinh tế trong cách lựa chọn trang phục.

Chị Thu Hà góp ý, lựa chọn phụ kiện cho nàng thấp bé nên hạn chế chi tiết. Đi cùng với một set đồ nâng chiều cao nên là chiếc túi cỡ nhỏ, đôi giày cao gót mũi nhọn hay chiếc kính vừa vặn. Bạn tránh mặc bộ cánh rườm rà, rối mắt, tham lam chi tiết. Khi bạn muốn thử bất kỳ một trang phục nào, hãy dành thời gian tìm hiểu về cách phối của những người đi trước. Khi mua đồ, hãy chọn những món thật đẹp nhưng có thể phối được với đa dạng đồ có sẵn trong tủ để tránh việc ôm đồm và lãng phí.

Mặc đẹp, chọn trang phục tôn dáng không khó với ai đang cố gắng thay đổi diện mạo bản thân. Bạn hãy bỏ qua mặc cảm “chân ngắn” để lựa chọn bộ cánh giúp bạn tỏa sáng, tự tin. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng là một bông hoa đầy hương sắc, hoàn toàn có thể xinh đẹp, rạng rỡ theo cách riêng.

Linh Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI