Nhan sắc 4 đời vợ của quốc vương Thái Lan

23/10/2019 - 18:21

PNO - Trước khi làm vua và lập hậu, nhà vua Maha Vajiralongkorn từng 3 lần kết hôn với 3 người phụ nữ thuộc nhiều tầng lớp từ hoàng gia đến bình dân.

Công nương Soamsawali Kitiyakara (1977-1993) 

Nhan sac 4 doi vo cua quoc vuong Thai Lan
Ông Maha Vajiralongkorn được phong làm Hoàng Thái tử năm 1972. Đến năm 1977, ông kết hôn với công nương Soamsawali Kitiyakara, một người em họ bên ngoại. Vợ đầu tiên của nhà vua Thái Lan sinh năm 1957. Bà Soamsawali Kitiyakara sở hữu gương mặt tròn đầy, phúc hậu cùng với mái tóc ngắn đặc trưng.
Nhan sac 4 doi vo cua quoc vuong Thai Lan
Đến nay, bà Soamsawali Kitiyakara là người duy nhất có xuất thân hoàng tộc kết hôn cùng nhà vua. Cuộc hôn nhân này có một “trái ngọt” vào năm 1978 với sự ra đời của công chúa Bajrakitiyabha.
Nhan sac 4 doi vo cua quoc vuong Thai Lan
Từ cuối thập niên 70, nhà vua bắt đầu qua lại với nữ diễn viên xinh đẹp Yuvadhida Polpraserth. Biết được điều này nhưng công nương Soamsawali Kitiyakara không chấp nhận ly hôn. Đến năm 1993, nhà vua đệ đơn ly hôn, chính thức đường ai nấy đi.
Nhan sac 4 doi vo cua quoc vuong Thai Lan
Nhan sac 4 doi vo cua quoc vuong Thai Lan
Hiện tại, diện mạo của bà Soamsawali thay đổi nhiều so với thời trẻ. Bà và con gái vẫn có mặt trong nhiều sự kiện của hoàng tộc.

Yuvadhida Polpraserth (1994-1996)

Nhan sac 4 doi vo cua quoc vuong Thai Lan
Dẫu bắt đầu qua lại từ cuối thập niên 70 nhưng mãi đến năm 1994, đám cưới giữa nữ diễn viên Yuvadhida Polpraserth và nhà vua Thái Lan mới diễn ra. Nhưng cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài được 2 năm. Họ có với nhau 5 người con trong khoảng 17 năm bên nhau. Đây là hình ảnh hiếm hoi về người vợ thứ hai của ông Maha Vajiralongkorn.
Nhan sac 4 doi vo cua quoc vuong Thai Lan

Bà Yuvadhida Polpraserth sinh năm 1962. Bà từng là một nữ diễn viên xinh đẹp trên màn ảnh Thái. Sau đám cưới, bà được đổi tên thành Mom Sujarinee Mahidol na Ayudhaya. Chỉ sau 2 năm kết hôn, bà chuyển đến Anh sinh sống, bị chồng cáo buộc ngoại tình với một thiếu tướng. Với tội danh này, bà và các con (trừ một công chúa) bị tước hết tước vị hoàng gia. Sau vụ việc này, hình ảnh của bà và các con gần như bị xóa sạch trong kho lưu trữ Hoàng gia,  chỉ còn một vài tấm hiếm hoi sót lại.

Srirasmi Suwadee (2001-2014)

Nhan sac 4 doi vo cua quoc vuong Thai Lan
Dù kết hôn vào năm 2001 nhưng cuộc hôn nhân này được giấu kín đến năm 2005 khi bà Srirasmi Suwadee sinh con trai. Bà cũng được sắc phong làm công nương và con trai được phong làm hoàng tử.
Nhan sac 4 doi vo cua quoc vuong Thai Lan
Bà Srirasmi Suwadee sinh năm 1971, luôn xuất hiện với vẻ thanh lịch, quý phái.  Bà xuất thân là một người phục vụ bàn, bắt đầu phục vụ hoàng gia từ năm 1992.
Nhan sac 4 doi vo cua quoc vuong Thai Lan
Bà có nhiều hoạt động xã hội tích cực tại Thái Lan. Bà Srirasmi Suwadee rất được lòng người dân và được cho rằng sẽ lên ngôi hoàng hậu.
Nhan sac 4 doi vo cua quoc vuong Thai Lan
Nhưng năm 2014, bà Srirasmi Suwadee bị tước danh vị hoàng gia vì có 9 họ hàng thân thích với Srirasmi bị bắt với cáo buộc tham nhũng và phạm tội lese majeste, bao gồm cha và 3 anh em trai của bà. Sau khi ly hôn, bà nhận được một khoảng tiền trị giá 5,5 triệu USD.
Nhan sac 4 doi vo cua quoc vuong Thai Lan
Sau khi ly hôn, bà phải từ biệt con trai để trở thành dân thường. Hiện tại, không ai biết tung tích của bà Srirasmi Suwadee ra sao. Đây là bức ảnh hiếm hoi ghi lại diện mạo của bà sau khi bị phế truất.

Hoàng hậu Suthida Vajiralongkorn Na Ayutthaya (5/2019-nay)

Nhan sac 4 doi vo cua quoc vuong Thai Lan
Nhan sac 4 doi vo cua quoc vuong Thai Lan
Tháng 5/2019, trước lễ đăng cơ vài ngày, nhà vua Thái Lan bất ngờ công bố thông tin tái hôn. Và người được chọn làm vợ, làm hoàng hậu của nhà vua là bà Suthida Vajiralongkorn Na Ayutthaya. Lễ sắc phong diễn ra tại cung điện Dusit ở Bangkok ngày 1/5 nhưng không rõ hôn lễ của họ diễn ra lúc nào.
Nhan sac 4 doi vo cua quoc vuong Thai Lan
Hoàng hậu Thái Lan sinh năm 1978. Bà từng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Nghệ thuật Truyền thông vào năm 2000. Hoàng hậu được cho từng là tiếp viên của hãng hàng không Thai Airways và gặp nhà vua trên một chuyến bay.
Nhan sac 4 doi vo cua quoc vuong Thai Lan
Từ năm 2010 đến 2013, bà Suthida được thăng hàm từ thiếu úy lên thiếu tướng. Bà được bổ nhiệm làm chỉ huy lực lượng cận vệ của Hoàng Thái tử Vajirusongkorn vào tháng 8/2014.
Nhan sac 4 doi vo cua quoc vuong Thai Lan
Tháng 12/2016, bà Suthida Vajiralongkorn Na Ayutthaya trở thành chỉ huy đơn vị đặc nhiệm thuộc lực lượng cận vệ của Hoàng Thái tử Vajirusongkorn và được thăng hàm đại tướng sau 6 năm trong quân ngũ. Tháng 6/2017, bà trở thành quyền chỉ huy Cục Tùy viên quân sự Hoàng gia Thái Lan.

Trung Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI