Mẹo thần thánh đi giày chật không bị đau chân, thông thoáng

11/05/2016 - 07:28

PNO - Đảm bảo những kinh nghiệm này rất hiệu nghiệm và thích hợp với mọi loại giày nhé!

Mỗi khi bạn mua 1 đôi giày mới và đi, hầu hết ai cũng sẽ gặp các triệu chứng như: đau gót chân, đau ngón chân. Nhiều người sẽ nghĩ, chắc do mua giày không xịn nên vậy. Tuy nhiên, nếu bạn thử cả những đôi giày xịn thì vẫn bị phồng rộp gót, hoặc đau các ngón chân.

Meo than thanh di giay chat khong bi dau chan, thong thoang

Để “hô biến” tình trạng trên, các phụ nữ hãy áp dụng triệt để những mẹo nhỏ sau nhé. Mẹo này sẽ giúp đi êm chân, thoải mái, không bị ra mồ hôi những ngày thời tiết nắng nóng. Đôi chân bạn sẽ cực thông thoáng, thoải mái và tự tin hơn nhiều.

Meo than thanh di giay chat khong bi dau chan, thong thoang

Luôn dùng miếng lót dán gót giày

Để không bị ma sát gót, không bị phồng rộp gót chân, bạn có thể sử dụng các miếng lót gót giày mỏng. Những miếng lót gót giày mỏng có giá bán cực rẻ, chỉ 5k/đôi. Bạn có thể mua ở bất cứ tiệm giày nào đều có bán.

Meo than thanh di giay chat khong bi dau chan, thong thoang

Sử dụng miếng lót giày quế

Miếng lót giày quế rất thích hợp cho những người lỡ mua giày rộng, bị ra mồ hôi chân.

Miếng lót giày này có mùi hương rất dễ chịu. Để chuẩn với giày, bạn nên mua miếng lót quế đúng size của giày và lót ngay dưới đế giày.
Bạn cũng nên mua miếng lót giày này ở các tiệm giày cho đảm bảo.

Miếng lót này giúp bạn không bị trơn trượt mà còn khử mùi cực kì hiệu quả. Đổ mồ hôi chân cỡ nào cũng hút hết. Nếu đi giày mỗi ngày luôn thì cứ khoảng 2 tuần lại thay miếng này 1 lần, ai ra mồ hôi quá nhiều thì 1 tuần. Còn đi giày ít thì cứ 1 tháng thay 1 lần là được. 

Meo than thanh di giay chat khong bi dau chan, thong thoang

Sấy giày nếu đi giày quá chật

Nếu như bạn lỡ mua phải đôi giày quá chật mà không có điều kiện đổi lại size khác, bạn có thể đi một đôi tất dày. Sau đó, bạn đi vào giày chật.

Lúc này, bạn nên dùng máy sấy tóc, sấy khoảng 15 phút. Sau đó lấy ra đi là vừa vặn luôn.

Meo than thanh di giay chat khong bi dau chan, thong thoang

Ngâm giày trong nước

Để đôi giày của bạn trở nên rộng hơn, bạn chỉ việc đổ nước vào 2 túi chắc chắn và được bịt kín. Sau đó, để những túi nước này vào trong giày, điều chỉnh các túi nước vào nơi mà bạn muốn nới rộng (có thể ở ngón chân hay cả chiều rộng hoặc chiều dài, tùy thích).

Tiếp tục để giày vào ngăn đá trong tủ lạnh để nước đông thành đá. Phần nước đông này sẽ có tác dụng như một chiếc khuôn to, giúp nới lỏng đôi giày của bạn.

Sau một ngày, lấy giày ra khỏi tủ lạnh và để khoảng 20 phút cho đá tan bớt. Bỏ túi nước ra, lau sạch và ướm thử, nhớ đi kèm tất để tránh bị lạnh và xem giày đã vừa ý chưa nhé. Tuy nhiên, cách này không nên áp dụng cho những đôi giày đắt tiền đâu nhé.

Meo than thanh di giay chat khong bi dau chan, thong thoang

Sử dụng hơi nước nóng

Để áp dụng biện pháp này, bạn nên đeo một đôi găng tay bảo vệ da tay bạn. Đun sôi ấm nước, mở nắp để hơi nước nóng bay ra. Giữ mỗi chiếc giày trên hơi nước nóng trong khoảng 3 - 5 phút.

Meo than thanh di giay chat khong bi dau chan, thong thoang

Sau khi hơ hơi nước, nhồi giấy báo khô hoặc khăn tắm vào mỗi chiếc giày. Để giày khô nơi thoáng mát.

  • Thanh Hà
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI