Cô nàng 'nấm lùn' biến điểm yếu thành vũ khí

05/12/2018 - 06:00

PNO - Phương không tự ti về chiều cao của mình. Theo Phương, thời trang sinh ra dành cho mọi chiều cao, mọi thân hình, chỉ cần biết đâu là điểm mạnh của mình và biết những quy tắc kết hợp cơ bản là có thể mặc đẹp.

Nếu vẫn đang tự ti về chiều cao không như ý hay thân hình không bốc lửa như người mẫu, hãy cùng ngắm nhìn cô nàng marketer Mai Phương, 25 tuổi, hiện sống và làm việc tại Sài Gòn để tự tin rằng, chỉ cần biết cách thì ai cũng có thể ăn mặc đẹp và trở nên hấp dẫn hơn.

Co nang 'nam lun' bien diem yeu thanh vu khi
Dù vóc dáng nhỏ bé và chiều cao không phải là thế mạnh, Mai Phương vẫn thu hút những người xung quanh nhờ phong cách thời trang và thần thái tự tin (ảnh NVCC).

Thời trang chính là “vũ khí” của người phụ nữ

Không tự nhận là người mặc đẹp nhưng Phương khẳng định, mình luôn cố gắng trong việc xây dựng cho bản thân một gu thời trang cũng như cá tính riêng. Bởi những điều đó có thể xem là dấu ấn cá nhân thú vị khiến người khác ấn tượng với mình hơn, đồng thời cũng khiến bản thân cô cảm thấy tự tin và hạnh phúc hơn trong bất kỳ hoạt động nào của đời sống. 

Co nang 'nam lun' bien diem yeu thanh vu khi
Phương cho rằng để mặc đẹp, người mặc cần biết chọn đồ phù hợp với điểm mạnh, cá tính, phong cách của bản thân và điểm đến (ảnh NVCC).

Một điều thú vị ở Mai Phương là ngay từ khi còn nhỏ, cô đã rất “khó tính” trong vấn đề lựa chọn trang phục. Nếu như các cô bé khác vui vẻ mặc những món đồ được ba mẹ mua cho thì Phương thường tự mình chọn lựa và phối đồ. Chỉ khi bản thân mình cảm thấy trang phục đó đẹp, đúng với cá tính cũng như mục đích (điểm đến) của mình thì cô mới ưng ý.

Co nang 'nam lun' bien diem yeu thanh vu khi
Cô sở hữu thần thái rạng rỡ bởi sự tự tin, năng động và thấu hiểu cơ thể mình (ảnh NVCC).

Khi lớn lên, Phương càng ý thức hơn về tầm quan trọng của thời trang. Phương nhận ra thời trang chính là “vũ khí” của phái đẹp, bởi lẽ nó không những tôn vinh được diện mạo bên ngoài mà còn thể hiện rằng người phụ nữ ấy biết cách quan tâm đến bản thân, biết mình cần và muốn gì. Đó chính là người phụ nữ hấp dẫn bởi biết trân trọng giá trị của mình và tự tin hòa nhập, tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh.

Co nang 'nam lun' bien diem yeu thanh vu khi
Khi đến những bữa tiệc sang trọng, Phương có thể "hóa thân" thành một cô nàng quyến rũ (ảnh NVCC).

Chiều cao không phải là khuyết điểm nếu có gu thẩm mỹ tinh tế

Co nang 'nam lun' bien diem yeu thanh vu khi

Mỗi khi ra ngoài dù là đi chơi hay đi làm, Phương thường nhận được những lời khen ngợi về phong cách thời trang trẻ trung, xinh xắn và phù hợp hoàn cảnh. Người đối diện thường “lầm tưởng” về chiều cao của Phương, thực chất, cô chỉ cao 1,55m. 

Co nang 'nam lun' bien diem yeu thanh vu khi
Với nhiều set đồ phù hợp vóc người, Phương thường được nhận xét là cao hơn chiều cao thực tế (ảnh NVCC).

Phương không hề tự ti về chiều cao của mình bởi theo Phương, thời trang sinh ra là dành cho mọi chiều cao, mọi thân hình, chỉ cần biết đâu là điểm mạnh của cơ thể mình và biết những quy tắc kết hợp cơ bản là mọi người đều có thể tự tin xuống phố.

Co nang 'nam lun' bien diem yeu thanh vu khi

Co nang 'nam lun' bien diem yeu thanh vu khi
Phương ưa thích những sắc màu tươi tắn, nổi bật khi đi chơi (ảnh NVCC).

Phương cho rằng mình có điểm may mắn là dáng người khá nhỏ nên việc kết hợp trang phục không quá khó khăn. Cô thường ưu tiên những set đồ với quần cạp cao, có ống loe kết hợp với một đôi giày cao gót sẽ tạo ra cảm giác chân dài hơn. Ngoài ra, cô thường lựa chọn những tông màu sáng để cơ thể trông cân đối hài hòa hơn. 

Co nang 'nam lun' bien diem yeu thanh vu khi
Màu trắng giúp Phương trông cân đối và bớt mảnh khảnh hơn (ảnh NVCC).

Để mặc đẹp, nhất định phải có một thân hình khỏe mạnh

Với Phương, điều kiện tiên quyết để mặc đẹp không phải là một hầu bao rủng rỉnh. Điều quan trọng hơn cả là chúng ta phải hiểu được cơ thể mình, phải định hình được phong cách mà bản thân cảm thấy phù hợp và muốn hướng đến và tất nhiên phải chăm chỉ tìm hiểu, cập nhật để có những kiến thức cơ bản về thời trang cũng như làm mới bản thân. Sau đó, cần “tôi luyện” gu thẩm mỹ để nâng cao khả năng phối đồ sao cho vừa phù hợp hoàn cảnh, vừa phù hợp với phong cách và cá tính của bản thân mình.  

Co nang 'nam lun' bien diem yeu thanh vu khi
Phương rất chăm chỉ cập nhật các xu hướng thời trang (ảnh NVCC).

Điều kiện thứ hai để mặc đẹp, theo Phương, không phải là một thân hình với những tỷ lệ vàng mà chính là một cơ thể khỏe mạnh và thần thái tự tin. Cho dù các số đo có chuẩn tới đâu mà cơ thể không khỏe mạnh thì thần thái, nước da, cử chỉ… của người phụ nữ cũng sẽ kém hấp dẫn.

Co nang 'nam lun' bien diem yeu thanh vu khi
Với Phương, thân hình đẹp trước tiên phải là một thân hình khỏe mạnh với việc tập luyện đều đặn và chế độ ăn lành mạnh (ảnh NVCC).

Dù vóc dáng gọn gàng nhưng Phương vẫn chăm chỉ tập gym và yoga để đảm bảo sức khỏe cũng như giữ sự săn chắc cho cơ thể. Khi quá bận rộn với công việc hàng ngày, Phương lại tranh thủ dịp cuối tuần để tham gia các hoạt động thể thao khác như bơi lội, leo núi… Nếu không thể đến phòng tập thường xuyên, Phương vẫn cố gắng dành khoảng 10 phút mỗi sáng để tập thể dục tại nhà. 

Co nang 'nam lun' bien diem yeu thanh vu khi
Không có ba vòng nóng bỏng nhưng Phương rất tự tin diện bikini bởi cơ thể cô săn chắc và khỏe khoắn (ảnh NVCC).

Gợi ý bí quyết mix đồ cho cô nàng “khiêm tốn” vòng 1 và chiều cao

Phương có một vài gợi ý cho các cô nàng sở hữu đặc điểm cơ thể giống mình (da ngăm, thấp bé nhẹ cân và “khiêm tốn” vòng một). Đầu tiên, hãy chọn những trang phục không quá cầu kỳ, rườm rà và quá dài, thay vào đó hãy chọn những món đơn giản nhưng có một điểm nhấn nào đó, chẳng hạn phần tay loe.

Co nang 'nam lun' bien diem yeu thanh vu khi

Phương thích những thiết kế trơn với điểm nhấn ở phần tay hoặc cổ áo (ảnh NVCC).

Không nên mặc quần dáng slim mà nên chọn quần cạp cao và ống loe kiểu retro, lưu ý đừng chọn loại ống quần quá bó sát ở phần trên. 

Co nang 'nam lun' bien diem yeu thanh vu khi

Co nang 'nam lun' bien diem yeu thanh vu khi
Quần ống loe là kiểu quần được Phương ưa chuộng nhất bởi khả năng "ăn gian" chiều cao của nó (ảnh NVCC).

Mỗi người cũng nên có trong tủ đồ những item cơ bản nhất như áo thun trắng, sơ mi trắng kiểu tối giản, quần jeans, giày cao gót màu đen… bởi đây là những món đồ thiết yếu và cực kỳ dễ kết hợp với nhiều kiểu trang phục khác.

Co nang 'nam lun' bien diem yeu thanh vu khi

Phương luôn có sẵn những item tối giản, cơ bản trong tủ đồ để mix với nhiều loại trang phục khác nhau (ảnh NVCC).

Bên cạnh đó, nên đầu tư một vài món phụ kiện “đinh” để gây ấn tượng cho bản thân trong những dịp đặc biệt. Với Phương, những phụ kiện nhỏ xinh lại có tác dụng rất lớn trong set đồ, thậm chí còn có thể là điểm nhấn độc đáo nhất trong phong cách của mỗi người. 

Co nang 'nam lun' bien diem yeu thanh vu khi
Phương chọn tông màu nền nã và phong cách tối giản khi đi làm nhưng ưa thích trang phục rực rỡ khi đi chơi (ảnh NVCC).

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI