Mỹ điều “Kẻ hủy diệt” tới biển Đông răn đe Trung Quốc

02/04/2016 - 13:57

PNO - Mỹ vừa điều một tàu ngầm hạt nhân Ohio đến Philippines nhằm răn đe những hành động gây hấn làm tình hình biển Đông thêm căng thẳng của Trung Quốc.

My dieu “Ke huy diet” toi bien Dong ran de Trung Quoc
Mỹ vừa điều một tàu ngầm hạt nhân Ohio đến Philippines nhằm thể hiện sức mạnh của Hải quân Mỹ, trước những hành động gây hấn và leo thang quân sự gần đây của Trung Quốc ở biển Đông. Mỗi tàu ngầm hạt nhân Ohio mang một lượng vũ khí có sức công phá bằng tất cả số bom đạn trong chiến tranh thế giới lần thứ II, đủ sức hủy diệt hoàn toàn một lục địa. ( Tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio của Mỹ)
My dieu “Ke huy diet” toi bien Dong ran de Trung Quoc
Tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio là biểu tượng đầy uy lực và là tàu ngầm lớn nhất trong hạm đội của Mỹ. Ohio có nhiệm vụ ngăn chặn các mối đe dọa và nó thường xuyên hoạt động ngoài biển.
My dieu “Ke huy diet” toi bien Dong ran de Trung Quoc
Hải quân Mỹ hiện nay có  18 tàu ngầm Ohio, các tàu ngầm hạt nhân này tiến hành từ 3 -4 chuyến hải tuần trong một năm, chiếm 50 – 60% thời gian ngoài biển lớn theo thống kê số liệu năm 2008. Cũng trong năm 2008 , các tàu ngầm đã thực hiện 31 chuyến hải tuần với thời gian mỗi chuyến là 60 – 90 ngày dưới biển. Nằm trong bộ ba răn đe hạt nhân, để tránh không bị phát hiện, trừ số ít người liên quan, không ai biết các tàu ngầm hạt nhân Ohio đang lang thang ở đâu trên đại dương và chúng có thể nhận lệnh tấn công bất cứ lúc nào nếu Mỹ cảm thấy bị đe dọa.
My dieu “Ke huy diet” toi bien Dong ran de Trung Quoc
Tàu ngầm lớp Ohio có thể di chuyển với tốc độ 17 hải lý/h khi di chuyển trên mặt nước và đạt tới tốc độ 25 hải lý/h, khả năng hoạt động hiệu quả ở độ sâu 365 m, và có thể tới mức độ giới hạn là 550 m. Lượng giãn nước là 16.746 tấn khi nổi và 18.750 tấn khi chìm, chiều dài 170,7 m, rộng 12,8 m, và cao 11,1 m.
My dieu “Ke huy diet” toi bien Dong ran de Trung Quoc
Tàu ngầm Ohio được trang bị 1 lò phản ứng hạt nhân được làm nguội bằng nước nén General Electric GE PWR S8G với hai động cơ turbine hơi (tổng công suất 60.000 mã lực), 2 động cơ turbine (mỗi động cơ có công suất 4 MW), một động cơ diesel (công suất 1,4 MW), một động cơ chân vịt dự trữ (công suất 325 mã lực)
My dieu “Ke huy diet” toi bien Dong ran de Trung Quoc
Vũ khí chủ lực gồm: 24 tên lửa đạn đạo Trident II D5, hoặc 154 tên lửa hành trình BGM-109 “Тоmahawk”; Ống phóng ngư - thủy lôi: 4 ống phóng cỡ nòng 533 mm
My dieu “Ke huy diet” toi bien Dong ran de Trung Quoc
Cơ sở căn bản cho việc giới hạn này là hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược START và đề nghị của chính quyền G. Bush Tất cả 18 chiếc tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Ohio được đóng tại xưởng đóng tầu Electric Boat thuộc hãng General Dynamics tính từ năm 1976 đến năm 1997. 8 chiếc đầu tiên được trang bị hệ thống tên lửa Trident I C-4. Sau này 4 chiếc được thay thế bằng tên lửa Tomahawk và tất cả các tàu ngầm còn lại đều mang tên lửa Trident II D-5.
My dieu “Ke huy diet” toi bien Dong ran de Trung Quoc
Trước đó vào năm 2012, khi cuộc tranh chấp bãi cạn Scarborough trên Biển Đông giữa Trung Quốc và Philippines diễn biến căng thẳng, Mỹ đã điều động một tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Ohio cập cảng Philippines. Động thái của Mỹ đã khiến giới quân sự và báo chí Trung Quốc hết sức lo lắng vì sức mạnh của tàu ngầm hạt nhân mang nhiều nhất vũ khí của Mỹ
Phú nguyễn ( Tổng hợp)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI