Ảnh độc:Trung Quốc bắn thử HQ-9 ở Hoàng Sa tiêu diệt B-52 Mỹ

29/03/2016 - 12:49

PNO - Ngày 28/3 Truyền thông Trung Quốc đưa tin đã tổ chức bắn thử tên lửa HQ-9 nghi ở đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam...

Anh doc:Trung Quoc ban thu HQ-9 o Hoang Sa tieu diet B-52 My
Ngày 29/3 Truyền thông Trung Quốc lại đưa tin đã tổ chức bắn thử tên lửa HQ-9 nghi là bắn ở đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam để tiêu diệt mục tiêu là máy bay B-52 của Mỹ
Anh doc:Trung Quoc ban thu HQ-9 o Hoang Sa tieu diet B-52 My
Video này được phát trên kênh CCTV 7 của Trung Quốc cảnh báo nếu máy bay B-52 của Mỹ còn quay lại tuần tra trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ( Trung Quốc gọi là Tây Sa và Nam Sa) thì hãy cần thẩn tên lửa HQ-9 của Trung Quốc. Chúng đã sẵn sàng để bắn hạ các pháo đài bay của Mỹ
Anh doc:Trung Quoc ban thu HQ-9 o Hoang Sa tieu diet B-52 My
Trước đó vào cuối năm ngoái, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo đã triển khai hai “pháo đài bay” B-52 tới Biển Đông, bay gần các đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép. Tuy nhiên hai chiếc B-52 không bay vào vùng 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo bất hợp pháp.
Anh doc:Trung Quoc ban thu HQ-9 o Hoang Sa tieu diet B-52 My
Việc quân đội Trung Quốc điều động các hệ thống tên lửa phòng không HQ-9 đến đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam hết sức đáng lo ngại ở khu vực, vì nó cho thấy Trung Quốc bằng cách này hay cách khác đang quân sự hoá các điểm chiếm đóng của họ ở Biển Đông để thực hiện mục tiêu độc chiếm Biển Đông. Xét về mặt quân sự, một, hai hệ thống tên lửa có thể chưa là gì, nhưng tích luỹ từng bước rất nguy hiểm, là một vấn đề rất nghiêm trọng.
Anh doc:Trung Quoc ban thu HQ-9 o Hoang Sa tieu diet B-52 My
Triển khai một hệ thống phòng không có độ tinh vi và sức hủy diệt cao đến đảo Phú Lâm chắc chắn là để phản ứng lại việc Mỹ tiến hành các chuyến bay do thám trên biển Đông, cũng như đợt tuần tra đảm bảo tự do hàng hải mới đây gần đảo Tri Tôn, thuộc quần đảo Hoàng Sa. Theo GS Thayer, nếu thật sự Trung Quốc đã triển khai hệ thống phòng không HQ-9 lên đảo Phú Lâm, nó sẽ là một lời nhắn gửi rằng Trung Quốc có thể nhanh chóng triển khai những hệ thống tương tự trên quần đảo Trường Sa trong trường hợp bị Mỹ đe dọa
Anh doc:Trung Quoc ban thu HQ-9 o Hoang Sa tieu diet B-52 My
GS Thayer bình luận: “Những động thái của Trung Quốc làm gia tăng các rủi ro và cái giá phải trả cho những chuyến tuần tra của Mỹ ở các vùng biển quanh Hoàng Sa trong tương lai. Hệ thống HQ-9 cũng sẽ đe dọa các máy bay triển khai từ tàu sân bay Mỹ đến hỗ trợ tàu chiến nước này trong trường hợp phải đụng độ phía Trung Quốc khi thực hiện các hoạt động đảm bảo tự do hàng hải tại Hoàng Sa trong tương lai”.
Anh doc:Trung Quoc ban thu HQ-9 o Hoang Sa tieu diet B-52 My
Chỉ trong vòng 2 ngày Trung Quốc đã liên tiếp thông báo đã bắn thử 2 loại tên lửa nghi là đang đặt ở đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Rõ ràng Trung Quốc đang muốn chứng minh rằng, không chỉ mang trái phép ra Hoàng Sa mà nước này còn muốn răn đe các đối thủ sẵn sàng tiêu diệt các mục tiêu nếu "đụng chạm" đến Trung Quốc
Anh doc:Trung Quoc ban thu HQ-9 o Hoang Sa tieu diet B-52 My
Antony Wong Dong, nhà phân tích ở Macau, cho rằng tầm phóng của YI-62 còn xa hơn HQ-9. "Đây là mối đe dọa lớn với an ninh hàng hải của Việt Nam và là sự vi phạm hoàn toàn luật quốc tế",
Anh doc:Trung Quoc ban thu HQ-9 o Hoang Sa tieu diet B-52 My
Theo đài Deutsche Welle (DW - Đức), HQ-9 tương tự hệ thống phòng không S-300 của Nga nhưng Trung Quốc được cho là đã phát triển một biến thể với tầm bắn xa hơn, có thể lên tới 230 km. Tên lửa này được trang bị cho cả lực lượng không quân và hải quân của PLA với phiên bản tên gọi HaiHongQi 9 (HHQ-9).
Anh doc:Trung Quoc ban thu HQ-9 o Hoang Sa tieu diet B-52 My
Tên lửa HQ-9 có trọng lượng 1.300 kg, dài 6,8 m, đầu đạn nặng 180 kg. Các tài liệu của Trung Quốc cho hay tên lửa đạt tốc độ khoảng 1.400 m/s nhưng chưa được kiểm chứng.
Phú nguyễn ( Theo Sina, Tân Hoa Xã, Mil.cn)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI