Xe hơi của nhà sư mất lái, lao xuống vực sâu

31/10/2015 - 15:42

PNO - Trong lúc điều khiển xe ô tô, tới khúc cua trên đèo Prenn trơn trượt, sư trụ trì chùa Bồ Đề Đà Lạt đã bị mất lái, lao xuống vực sâu.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h sáng ngày 31/10, khi đó sư Định Minh - trụ trì chùa Bồ Đề Đà Lạt điều khiển xe hơi theo hướng từ huyện Đức Trọng về TP Đà Lạt. Khi đến khu vực đèo Prenn gặp trời mưa, đường trơn trượt, sư Định Minh bị mất lái.

Xe hoi cua nha su mat lai, lao xuong vuc sau
Chiếc xe ô tô được đưa lên khỏi vực sâu. Ảnh: CAND

Chiếc xe ô tô băng qua bên trái đường, lao thẳng xuống vực sâu, chỉ dừng lại khi đâm trực diện vào một cây thông lớn và mắc lại ở đó.

Vị trí chiếc xe mắc lại cách mặt đường đèo khoảng 15m. Rất may sư trụ trì chỉ bị thương nhẹ, lực lượng chức năng đưa đến cơ sở y tế gần đó kiểm tra, sau đó thầy được về chùa điều trị.

Tại hiện trường, phần đầu chiếc xe hơi bẹp dúm. Đến khoảng 11h trưa, chiếc xe đã được đưa lên khỏi vực sâu.

Trần Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI