Nhà thờ 5.500 tấn ở Gò Vấp được nâng 2 mét để 'chạy lụt'

07/08/2018 - 09:46

PNO - Công trình nặng khoảng 5.500 tấn với tổng diện tích của công trình lên tới hơn 1.000m2 được “thần đèn” Nguyễn Văn Cư và cộng sự nâng lên cao 2 mét.

Nhà thờ Giáo xứ Nữ vương Hòa Bình trên đường Lê Đức Thọ (Q.Gò Vấp) hoàn thành vào năm 2000. Sau 18 năm, con đường phía trước nhà thờ liên tục được cải tạo, nâng cao nhiều lần để chống ngập nước. Nhà thờ nằm thấp hơn mặt đường gần một mét, vào mùa mưa liên tục bị ngập úng do mưa lớn và triều cường.

Cha xứ cùng bà con họp và quyết định nâng nhà thờ lên cao để tránh ngập nước. Công việc khó khăn này được “thần đèn” Nguyễn Văn Cư và cộng sự nâng lên cao 2 mét. Ước tính công trình nặng khoảng 5.500 tấn với tổng diện tích của công trình lên tới hơn 1.000m2.

Ông Cư cho biết: “Đây là công trình nhà thờ "khủng" nhất từ trước tới nay được công ty thực hiện nâng cao. Với diện tích lớn, công trình chia làm hai phần riêng biệt và có tới gần 100 trụ đỡ hai khối nhà nên việc thực hiện phải phân bổ nhân lực và máy móc một cách đồng đều, đảm bảo an toàn tuyệt đối”.

Nha tho 5.500 tan o Go Vap duoc nang 2 met de 'chay lut'
Nhà thờ Giáo xứ Nữ vương Hòa Bình trên đường Lê Đức Thọ (Q.Gò Vấp, TP.HCM) nhiều năm chịu cảnh ngập úng vào mùa mưa
Nha tho 5.500 tan o Go Vap duoc nang 2 met de 'chay lut'
Công trình dài 55m, khối nhà xứ phía sau đang được "tách" ra
Nha tho 5.500 tan o Go Vap duoc nang 2 met de 'chay lut'
Do công trình có kích thước lớn, tải trọng nặng, việc thi công cần tới số lượng ben thủy lực lên tới vài chục chiếc
Nha tho 5.500 tan o Go Vap duoc nang 2 met de 'chay lut'
Hệ thống ben thủy lực được dùng để thi công nâng cao tòa nhà, mỗi chiếc ben có sức đẩy lên tới 150 tấn
Nha tho 5.500 tan o Go Vap duoc nang 2 met de 'chay lut'
Nhà xứ phía sau được nâng lên trước để có chỗ sinh hoạt cho các sơ
Nha tho 5.500 tan o Go Vap duoc nang 2 met de 'chay lut'
Thánh đường phía trước có diện tích 900m2 sẽ được nâng lên cao vào ngày 12/8 tới, dự kiến hoàn thành trong khoảng 3-4 tuần
Nha tho 5.500 tan o Go Vap duoc nang 2 met de 'chay lut'
Hàng ngày có từ 8-10 công nhân liên tục làm việc để kịp tiến độ thi công, giúp nhà thờ trở lại hoạt động trong thời gian sớm nhất
Nha tho 5.500 tan o Go Vap duoc nang 2 met de 'chay lut'
Hiện tại, nhà xứ đã được nâng cao lên 2 mét, các công nhân đang hoàn thiện phần đổ bê tông trụ đỡ
Nha tho 5.500 tan o Go Vap duoc nang 2 met de 'chay lut'
Khoảng trống phía dưới phần nhà xứ đã được nâng cao, các công nhân đang gấp rút thi công đổ bê tông làm trụ đỡ cho khối nhà này
Nha tho 5.500 tan o Go Vap duoc nang 2 met de 'chay lut'
Có 27 cột trụ bê tông lớn được đổ để đảm bảo việc nâng đỡ cho nhà xứ được vững chắc
Nha tho 5.500 tan o Go Vap duoc nang 2 met de 'chay lut'
Đây là công trình nhà thờ lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam được nâng cao lên thêm 2 mét để tránh ngập nước.
Nha tho 5.500 tan o Go Vap duoc nang 2 met de 'chay lut'
Móng và trụ đỡ là công việc khó khăn nhất của việc nâng cao thêm 2 mét cho tòa nhà ngàn tấn này
Nha tho 5.500 tan o Go Vap duoc nang 2 met de 'chay lut'
Công đoạn cuối của công trình đang dần được hoàn thiện, dự kiến một tuần nữa khối nhà xứ này sẽ sử dụng được

 Đông Du

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Lễ hội kén rể ngàn năm tuổi ở Hà Nội

    Lễ hội kén rể ngàn năm tuổi ở Hà Nội 

    12-03-2024 06:21

    Lễ hội kén rể được người dân thôn Đường Yên, xã Xuân Nội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội tổ chức nhằm tưởng nhớ công ơn của nữ tướng Lê Hoa.

  • Nhọc nhằn nghề chà nhám đồ mộc

    Nhọc nhằn nghề chà nhám đồ mộc

    10-03-2024 06:16

    Vất vả, thường xuyên tiếp xúc với bụi, hóa chất song nhiều phụ nữ ở xã Quỳnh Hưng vẫn chọn làm thợ chà nhám đồ mộc vì chủ động được thời gian.