Nghịch tử vác dao truy sát bố đẻ, chém cả vợ con...

06/10/2015 - 07:38

PNO - Người dân xã Quốc Tuấn, huyện An Dương chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến cảnh Nguyễn Văn Tuấn cầm dao chém bố đẻ và vợ con rồi tự sát.

Theo thông tin từ ông Nguyễn Văn Bến, Trưởng công an xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, Hải Phòng cho biết, vào khoảng 14h25 ngày 4/10, cơ quan chức năng đã nhận được tin báo của người dân địa phương về việc đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (26 tuổi, trú tại xóm 7, thôn Kiều Hạ 1, xã Quốc Tuấn) dùng dao truy sát người nhà, nên đã nhanh chóng cắt cử lực lượng an ninh xuống trấn áp.

Nghich tu vac dao truy sat bo de, chem ca vo con...
Căn nhà nơi Tuấn cầm dao chém vợ con. Ảnh: Công an xã Quốc Tuấn

Một số nhân chứng sống quanh đó cho biết, khoảng 14h, họ nghe thấy tiếng cãi vã, sau đó là tiếng kêu cứu thất thanh từ nhà Tuấn, mọi người chạy sang đập cửa nhưng không mở.

Mọi người liền chạy đi gọi ông Nguyễn Văn Nhơ (bố đẻ Tuấn), nhưng Tuấn đã cầm dao lao ra chém. Sau đó, ông Nhơ bỏ chạy nhưng đối tượng vẫn đuổi theo, rất may mọi người kịp can ngăn, khống chế.

Khi mở cửa nhà, người dân phát hiện chị Bùi Thị Huệ Chi (24 tuổi) cùng con gái là Nguyễn Thị Vân Anh (1 tuổi) đã bị thương khá nặng.

Khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp, chị Chi trong trạng thái rất nguy kịch. Rất may, do chị Chi được điều trị kịp thời nên chị đã qua cơn nguy hiểm. Còn cháu Vân Anh cũng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng, cháu đang được theo dõi, điều trị tại BV Trẻ em Hải Phòng.

Ông Nhơ bị thương nhẹ hơn nên đã được ra viện vào sáng 5/10. Nghi phạm Tuấn cũng bị thương do dùng dao cứa cổ để tự sát và đang được điều trị dưới sự giám sát của cơ quan công an.

Trưởng công an xã cho biết thêm, vụ việc đã được báo cáo lên công an huyện An Dương. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ nguyên nhân vì sao đối tượng lại có hành động như vậy.

Hoàng Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI