Thượng úy CSGT lái BMW đâm vào nhóm dân phòng

09/10/2015 - 13:36

PNO - Cơ quan chức năng đã hoàn tất cáo trạng truy tố thượng úy CSGT khi điều khiển xe ôtô tông trúng nhóm dân phòng khiến 2 người chết, 7 người bị thương.

Ngày 8/10, Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Hồng Tuân (SN 1986, trú tại huyện Châu Đức, nguyên Thượng úy CSGT - Công an huyện Châu Đức) với tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo Khoản 3, Điều 202, Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng, vào khoảng 1h30' sáng ngày 6/12/2014, Tuân điều khiển xe ô tô hiệu BMW mang biển số giả 29A-41086 lưu thông theo hướng từ xã Mỹ Xuân (huyện Tân Thành) đi thị trấn Ngãi Giao (huyện Châu Đức).

Thuong uy CSGT lai BMW dam vao nhom dan phong
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Zing

Khi đến Km20 thuộc thôn Tân Giao, xã Láng Lớn (huyện Châu Đức) thì Tuân phát hiện có người đang sang đường. Tuân đánh lái để tránh người này thì bất ngờ tông vào 9 người (bao gồm dân phòng và dân quân) của xã đang tập trung ở đây để đi tuần tra chung tại địa bàn giáp ranh.

Vụ tai nạn đã khiến 2 ông là Hồ Xuân Thu và Võ Xuân Đồng tử vong tại chỗ, 7 người khác bị thương nặng.

Cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân vụ tai nạn do anh Tuân điều khiển xe ô tô không làm chủ tốc độ và lấn đường.

  • Thu Hằng (tổng hợp)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI