Tận hưởng thiên nhiên trong lành nơi đồi trà Đà Lạt

29/05/2015 - 07:04

PNO - PN - Cách trung tâm thành phố khoảng 25km, đồi trà Cầu Đất hiện là điểm đến yêu thích của nhiều người khi du ngoạn Đà Lạt. Cách thú vị nhất để khám phá đồi trà là đi xe máy, tận hưởng thiên nhiên trong lành và ngắm cảnh hai bên đường.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tan huong thien nhien trong lanh noi doi tra Da Lat

Đồi trà Cầu Đất là điểm đến yêu thích của nhiều người khi du lịch Đà Lạt 

Đồi trà Cầu Đất thôn Xuân Trường là điểm đến trong lành cho những ai muốn tìm về chốn đồng quê yên tĩnh ở Đà Lạt. Đây cũng là nơi nhiều người chọn để chụp ảnh cưới, hoặc thực hiện một bộ ảnh lãng mạn trong đồng trà xanh mướt, giữa lấp lánh nắng vàng hay sương mù bảng lảng.

Tan huong thien nhien trong lanh noi doi tra Da Lat

Tan huong thien nhien trong lanh noi doi tra Da Lat

Đây cũng nơi nhiều người tìm đến để chụp ảnh 

Thôn trà Cầu Đất đã gần trăm tuổi. Ban đầu, vào năm 1922 nơi đây là những đồn điền trà, sau đó đến năm 1927 thì chuyển thành sở trà của người Pháp, rồi người Hoa. Hiện nay do Công ty cổ phần trà Cầu Đất - Đà Lạt canh tác.

Tan huong thien nhien trong lanh noi doi tra Da Lat

Thôn trà này đã gần trăm tuổi 

Có nhiều cách đến đồi trà Cầu Đất. Bạn có thể đón xe buýt Xuân Trường tại bến (nằm phía sau chợ Đà Lạt) hoặc đi taxi (bao chuyến) hay đi tour (đăng ký tour trong ngày của các công ty du lịch địa phương). Nhưng thú vị nhất vẫn là thuê xe gắn máy.

Tan huong thien nhien trong lanh noi doi tra Da Lat

Từ Đà Lạt, cách thú vị nhất để khám phá đồi trà là đi xe máy 

Từ trung tâm thành phố Đà Lạt, bạn chạy thẳng theo đường Trần Hưng Đạo - Hùng Vương - Tự Phước sau đó quẹo phải vào QL20 đi Trại Mát. Đồi trà nằm ở phía Đông Nam thành phố, cách Đà Lạt 25km, cùng đường đi đến ga Trại Mát, chùa Linh Phước nhưng xa hơn. Trên đường đi có đi ngang qua một số điểm du lịch, trong đó có lối rẽ vào thác Hang Cọp.

Tan huong thien nhien trong lanh noi doi tra Da Lat

Đường đến đồi trà sẽ đi qua Trại Mát 

Đi bằng xe gắn máy, bạn sẽ có dịp chầm chậm ngắm cảnh, từ những ngôi biệt thự cổ kính mang đậm nét kiến trúc của Pháp, đến những khu vườn hoa, rau màu, rừng thông trải dọc theo ven lộ. Nếu vào mùa thu, bạn sẽ bắt gặp những vườn hồng chín đỏ hay vàng cam, những vườn hoa dã quỳ vàng rực. Vào mùa xuân là mai anh đào, đỗ mai và các loại hoa Đà Lạt khác.

Tan huong thien nhien trong lanh noi doi tra Da Lat

Đường vào đồi trà mùa xuân

Tan huong thien nhien trong lanh noi doi tra Da Lat

Mùa thu, bạn sẽ gặp những vườn hồng chín đỏ

Gần đến đồi trà, bạn sẽ gặp chợ Cầu Đất, một ngôi chợ nhỏ gần trăm tuổi. Khi quay về, bạn có thể ghé qua chợ, mua những sản vật tươi ngon về làm quà Đà Lạt.

Tan huong thien nhien trong lanh noi doi tra Da Lat

Khi vào đồi trà (Công ty cổ phần trà Cầu Đất- Đà Lạt), bạn nên chạy xe chậm, đến khu vực nhà máy sản xuất, xin gửi xe để vòng ra tham quan đồi trà. Luôn có rất nhiều du khách trẻ tìm đến để tham quan, chụp ảnh lưu niệm nên các công nhân hái trà đều quen và đều vui vẻ cho phép chụp ảnh.

Tan huong thien nhien trong lanh noi doi tra Da Lat

Tan huong thien nhien trong lanh noi doi tra Da Lat

Công nhân luôn vui vẻ để bạn chụp ảnh và trả lời những câu hỏi về trà 

Ngoài tận hưởng không khí mát mẻ trong lành bên các luống trà, bạn cũng đừng quên ngắm những cánh hoa trà trắng mỏng manh, hay những trái chè nho nhỏ, tròn xinh như những viên bi dưới những cội trà lâu năm rải rác trong các đồi. Nếu đi xa hơn, bạn sẽ còn nhìn thấy hồ Phát Chi, một hồ nước yên tĩnh. Hồ Phát Chi cũng là hồ chứa nước dùng để tưới mát cho trà vào mùa khô hạn.

Tan huong thien nhien trong lanh noi doi tra Da Lat

Hồ Phát Chi 

Bài: TRÂN DUY

Ảnh: TRÂN DUY - CAO CÁT

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI