Điều tra vụ người phụ nữ ghi số đề chết gần biên giới

25/11/2015 - 14:46

PNO - Thi thể của bà Ai được phát hiện dưới lòng kênh gần biên giới Campuchia. Kết quả khám nghiệm ban đầu, nạn nhân mất một số tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 14 giờ 30 ngày 24/11, một người dân làm thuê gần biên giới Việt Nam - Campuchia phát hiện thi thể bà Ai dưới lòng kênh Xã Bèo trong tư thế nằm ngửa, quần bị cởi ra nhưng dính lại một phần của chân trái. Phần trán, mặt và lưng phía bên trái bầm tím.

Dieu tra vu nguoi phu nu ghi so de chet gan bien gioi
Nơi phát hiện thi thể bà Ai (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Ngay sau đó, người dân đã trình báo vụ việc với cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, công an huyện An Phú và công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.

Theo gia đình nạn nhân, bà Ai hành nghề ghi số đề gần 9 năm nay. Thường ngày bà Ai hay đem theo rất nhiều tiền và nữ trang trong người. Ngoài ra, nạn nhân thường đeo một dây chuyền vàng 18 gần 1 lượng vàng trên người. Tuy nhiên vào thời điểm phát hiện thi thể bà Ai, số tài sản trên không có trên người.

Được biết, bà Ai có hai con nhỏ học lớp 9 và lớp 5 đang sinh sống tại địa phương.

Nhiều nguồn tin nhận định rất có thể bà Ai bị sát hại rồi bị cướp tài sản.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Tiến Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI