Ra tay giết bạn vì mâu thuẫn trên sòng xóc dĩa

20/03/2015 - 14:32

PNO - PN - Ngày 20/3, Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng làm 1 người chết và 1 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mẫu thuẫn trên sòng xóc dĩa.

edf40wrjww2tblPage:Content

Án mạng xảy ra vào tối 19/3 tại tổ 11, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình.

Ra tay giet ban vi mau thuan tren song xoc dia

Tại hiện trường vụ án mạng.

Theo người dân tổ 11, tối 19/3, tại khu vực tổ 11, khoảng hơn 20 người (trong đó chủ yếu là thanh niên) tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc dĩa gần khu vực nhà ông Phạm Công.

Đến khoảng 21g30, tại sòng xóc dĩa, xảy ra xô xát và cãi vã. Nhiều thanh niên rượt đuổi nhau khiến dân làng náo loạn.

Trong lúc xô xát, Thủy Hoàng Vương (SN 1992, trú tại tổ 11) đã dùng dao đâm Võ Văn Hoài Nam (1992) và Võ Tấn Sinh (1989) cùng trú tại tổ 11 khiến Nam tử vong trên đường đi cấp cứu. Riêng Sinh bị thương nặng, hiện đang diều trị tại Bệnh viện Thăng Hoa.

Được biết, cả Vương, Nam, Sinh đều là bạn thân, chơi với nhau từ nhỏ.

Ngay sau khi gây ra án mạng, Vương bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến sáng ngày 20/3, Vương được người nhà đưa đến Công an huyện Thăng Bình để đầu thú.

THANH MINH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI