Say rượu, con đánh cha tử vong rồi đốt xác phi tang

06/12/2015 - 12:33

PNO - Trong lúc say xỉn, Nguyện dùng cây tre đập cha ruột mình tử vong. Gây án xong Nguyện kéo xác  vào nhà châm lửa đốt.

Sáng 6/12, thông tin từ công an tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan này đang tạm giữ Nguyễn Chí Nguyện (29 tuổi, ngụ xã Khánh Hội, huyện U Minh) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân bị Nguyện sát hại là ông Nguyễn Chí Hồng Sơn (51 tuổi, cha ruột của Nguyện).

Say ruou, con danh cha tu vong roi dot xac phi tang
Con giết cha rồi đốt xác phi tang (ảnh minh họa)

Theo thông tin từ cơ quan điều tra , khoảng 17 giờ 30 ngày 5/12, hai cha con ông Sơn tổ chức nhậu tại nhà ở ấp 1,xã Khánh Hội. Trong lúc sang xỉn giữa Nguyện và ông Sơn xảy ra cãi vả kịch liệt.

Trong lúc thiếu kìm chế, Nguyện dùng cây tre dài khoảng 1 m đánh vào đầu ông Sơn khiến ông này tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Nguyện kéo xác cha mình trong nhà rồi châm lửa đốt. Hàng xóm của nạn nhân thấy lửa cháy nên chạy đến kiểm tra và kéo được thi thể của nạn nhân ra ngoài trước khi bị phi tang.

Sau khi gây án, Nguyện đã bị công an tạm giữ.

Được biết, gia cảnh của ông Sơn rất khó khăn, vợ ông qua đời nhiều năm trước. Ông Sơn chỉ có con trai duy nhất là Nguyện.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.

Tiến Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI