Nắng nóng gần 50 độ C, mặt đường tan chảy

28/05/2015 - 17:14

PNO - PN - Theo AP, giới chức tại Ấn Độ ghi nhận hơn 1.400 người đã tử vong vì nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ tăng cao cũng đã làm cho nhiều con đường nhựa tại đây bị tan chảy.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Trong nhiều ngày qua, nhiệt độ tại thành phố New Delhi luôn đạt ngưỡng 45 độ C. Nhiệt độ quá cao đã làm cho nhiều con đường nhựa nơi đây bắt đầu tan chảy.

Nang nong gan 50 do C, mat duong tan chay

Nang nong gan 50 do C, mat duong tan chay

Nang nong gan 50 do C, mat duong tan chay

Nắng nóng gay gắt làm những con đường nhựa tại thành phố New Delhi tan chảy - Ảnh: Mirror

Các nhà khí tượng cho biết thời tiết oi bức vì đang trong mùa khô cộng thêm gió từ bang Rajasthan (biên giới với Pakistan) thổi qua.

Bang Andhra Pradesh (miền Nam Ấn Độ) là nơi gánh chịu thiệt hại nặng nhất từ đợt nắng nóng này. Từ ngày 18/5 đến nay, toàn bang ghi nhận có khoảng 884 người thiệt mạng vì tiết trời oi bức.

Những nạn nhân chịu thiệt thòi nhiều nhất là các công nhân phải làm việc ngoài trời, người vô gia cư sống ngoài đường, người già và trẻ em…

Nang nong gan 50 do C, mat duong tan chay

Người vô gia cư, người già và trẻ em là nạn nhân chịu nhiều thiệt thòi do nắng nóng - Ảnh: Daily Mail

Nhiều khu vực tại New Delhi còn thường xuyên bị cắt điện đến 10 giờ/ngày vì thiếu điện trầm trọng. Nguyên do vì hàng triệu máy điều hòa của người dân luôn trong tình trạng hoạt động hết công suất.

THÙY NHIÊN
(Theo Metro)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI