Tử vong vì bị 10 thanh niên đánh hội đồng

05/04/2015 - 08:10

PNO - PN - Đang ngồi nhậu, thấy đám thanh niên chạy xe máy chướng mắt, Màng và Nhàn lấy dép ném cho bõ ghét. Đám thanh niên 10 người đã đánh chết Màng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tu vong vi bi 10 thanh nien danh hoi dong

Nhóm 10 đối tượng cùng tang vật vụ án.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã bắt giữ nhóm 10 đối tượng ở phường 8, TP. Trà Vinh để làm rõ vụ án giết người xảy ra vào đêm 3/4/2015.

10 đối tượng gồm: Thạch Hồng Ngân, sinh năm 1983; Kiên Tô La, sinh năm 1990; Thạch Đặng Nhựt, sinh năm 1996, Kim Thành Công, sinh năm 1997, Kim Hớ, sinh năm 1991; Thạch Lâm Huy, sinh năm 1984; Sơn Chane Thi, sinh năm 1984; Trương Hải Văn, sinh năm 1997; Thạch Hải, sinh năm 1995, và Thạch Sang, sinh năm 1984 cùng ngụ phường 8, thành phố Trà Vinh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 3/4/2015, sau khi đã uống rượu tại tiệc cưới, Trương Phước Màng sinh năm 1987, ngụ ấp Cây Ổi, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần và Thạch Nhàn, sinh năm 1991, ngụ ấp Trà Nóc, xã Song Lộc, huyện Châu Thành muốn tiếp tục “tăng 2” nên cùng nhau ra quốc lộ 60, thuộc ấp Trà Nóc, xã Song Lộc, huyện Châu Thành nhậu tiếp.

Lúc này, một nhóm thanh niên gồm 10 đối tượng đi trên 5 chiếc xe máy chạy từ hướng Tiểu Cần đi Trà Vinh vừa ngang qua, bị Màng và Nhàn dùng dép ném.

Bị ném bất ngờ, 10 đối tượng trên dừng lại truy đuổi.

Lâm vào thế bất lợi, Màng và Nhàn bỏ chạy. Lát sau, cả nhóm phát hiện được Màng, liền dùng ống tuýp sắt, gạch đá tấn công. Màng cố vùng bỏ chạy nhưng Thạch Hồng Ngân và Kim Thành Công đuổi kịp, dùng ống tuýp sắt và gạch đánh Màng ngã gục.

Sau khi gây án, cả nhóm lên xe tiếp tục chạy về hướng Trà Vinh. Riêng nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

THU HƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI