Ngóng con ngày Tết

20/01/2014 - 14:54

PNO - PNO - Vào độ giáp Tết, nhìn các gia đình trong xóm đã tụ họp đông đủ, ông bà lại tủi thân. Phải chi bà không có con có cháu đã đành, đằng này, nhà bà thuộc hạng đông con đầy cháu. Ông bà sinh được “tứ quý, nhị nương”, ai...

Những năm trước, ông bà còn vui vẻ hơn vì có gia đình đứa con trai thứ tư ở gần. Nhưng một cơn bạo bệnh đã cướp mất con trai của ông bà, con dâu không chịu nỗi ám ảnh nên đã bán nhà đưa con đi nơi khác để lại hai thân già cô quạnh. Những đứa con ở xa, thi thoảng mới về thăm cha mẹ nhưng hiếm khi đầy đủ. Vì không ai muốn về ở cùng ông bà nên họ bàn nhau thuê hẳn người giúp việc lương cao để phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng đến gần Tết, người giúp việc nằng nặc đòi về quê chứ không chịu ở lại nên ông bà phải tự chuẩn bị Tết.


Ngong con ngay Tet
 

Sáng nào cũng vậy, bà chống gậy ra đứng đầu đường, chờ người nào trong xóm đi chợ thì nhờ sắm giúp thứ này thứ kia. Vì nhờ vả nên phải cả mấy tuần, ông bà mới mua xong những thứ cần thiết. Bữa cơm tất niên cũng nhờ chị em trong hội phụ nữ sang làm giúp. Mấy đứa con thì sớm nhất sáng mồng 4 Tết mới về thăm ông bà, phần vì đường sá xa xôi, phần vì có những việc quan trọng hơn cần giải quyết. Nhưng rồi, nào có đứa nào chịu ở lại lâu, mừng tuổi ông bà xong đứa nào đứa nấy lên xe đi ngay, nghe đâu, chúng đi du xuân ở tận nước ngoài…

Ngày trước, ông bà còn chắc chân mạnh tay, thỉnh thoảng còn đi chỗ này chỗ kia thăm con. Giờ già yếu, chỉ chờ đến Tết để được gặp con gặp cháu mà sao khó quá. Bởi đứa nào cũng xem chuyện chu cấp đầy đủ tiền bạc cho cha mẹ là tròn đạo hiếu rồi. Nhưng ông bà cần tiền để làm gì khi không có ai đỡ đần chăm sóc lúc tuổi đã xế chiều. Bà con hàng xóm biết ông bà buồn nên gia đình nào làm tất niên cũng mời ông bà sang chơi nhưng cứ nhìn thấy không khí ấm áp của nhà người ta, ông bà lại chạnh lòng, không vui được…

Những chiều cuối năm, hết ông đến bà cứ đi ra rồi lại đi vào, ngóng từng đứa con với hy vọng, biết đâu, năm nay, chúng sắp xếp được lại về ăn Tết sớm cùng ông bà…


HẢI LÂM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI