Chuyện hy hữu ở Hoa hậu Du lịch Thế giới: Công bố nhầm top 5

28/01/2018 - 10:29

PNO - Sau khi công bố top 5 chung cuộc, BTC ‘Hoa hậu Du lịch Thế giới’ phải xin lỗi vì sự cố xảy ra khiến kết quả bị sai lệch. Sau đó, kết quả chung cuộc phải được tính lại.

Tối qua (27/1), đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới - Miss Tourism World đã diễn ra tại Kualar Lumpur, thủ đô Malaysia. Cuộc thi năm nay có 50 thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự. Trong đêm chung kết đã xảy ra sự cố hy hữu khi BTC công bố sai kết quả vì sự cố tính toán của máy tính.

Theo đó, sau khi chọn top 15, BTC tiếp tục công bố top 5 gồm có các đại diện Colombia, Venezuela, Anh, Panama và Mông Cổ. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, BTC đã phải xin lỗi và công bố lại kết quả top 5 gồm: Colombia, Peru, Mông Cổ, Malaysia và Serbia.

Chuyen hy huu o Hoa hau Du lich The gioi: Cong bo nham top 5
Top 5 được công bố ban đầu gồm: Colombia, Mông Cổ, Venezuela, Panama và Anh
Chuyen hy huu o Hoa hau Du lich The gioi: Cong bo nham top 5
Nhưng sau đó, BTC đã thông báo lại top 5 gồm: Colombia, Peru, Serbia, Mông Cổ, Malaysia

Đây được xem là một trong những sự cố hiếm hoi ở các cuộc thi sắc đẹp, và là lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử của Hoa hậu Du lịch Thế giới. Sự thay đổi kết quả này khiến không ít khán giả cảm thấy bất bình. Họ cho rằng đại diện Venezuela xứng đáng vào top 5 hơn là Malaysia, Mông Cổ.

Kết quả chung cuộc, người đẹp đến từ Colombia Andrea Katherine Gutierrez Puentes đã được xướng tên cho ngôi vị Hoa hậu Du lịch Thế giới 2017. Các ngôi vị Á hậu 1, Á hậu 2, Á hậu 3 và Á hậu 4 lần lượt thuộc về các đại diện Peru, Serbia, Malaysia và Mông Cổ.

Chuyen hy huu o Hoa hau Du lich The gioi: Cong bo nham top 5
 
Chuyen hy huu o Hoa hau Du lich The gioi: Cong bo nham top 5
Tân Hoa hậu Du lịch Thế giới 2017 và 4 á hậu

Trong khi đó, kết quả top 15 chung cuộc cũng khiến một bộ phận khán giả Philippines lên tiếng phản đối. Bởi đại diện của quốc gia này đã đạt được một số thành tích phụ và danh hiệu Nữ hoàng Du lịch châu Á nhưng không có tên trong danh sách top 15.

Chuyen hy huu o Hoa hau Du lich The gioi: Cong bo nham top 5
Đại diện Philippines

Tổ chức Hoa hậu Du lịch Thế giới được thành lập vào năm 1991. Nhưng đến năm 1992, cuộc thi đầu tiên mới chính thức diễn ra với sự đăng quang của người đẹp Andrea Ramon đến từ Agrentina. Dù có lịch sử hình thành đã 27 năm nhưng cuộc thi này chỉ mới tổ chức được 14 lần.

Vào năm 2008, Năm 2008, ông David Singh đã mua lại bản quyền cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới từ chủ sở hữu trước đây. Từ thời điểm này tổ chức Hoa hậu Du lịch Thế giới có trụ sở tại Anh. Nhưng đến năm 2012, đơn vị mới mới tổ chức cuộc thi trở lại.

Năm 2016, cuộc thi không diễn ra. Người đẹp đăng quang ngôi vị này gần đây nhất là Nuchnarin Sinlaparak đến từ Thái Lan, vào năm 2015.

Chuyen hy huu o Hoa hau Du lich The gioi: Cong bo nham top 5
Top 5 chung cuộc của Hoa hậu Du lịch Thế giới vào năm 2015

Thuỵ Khuê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI