Hơn 34 tỷ đồng dành cho Festival di sản Quảng Nam

12/06/2013 - 20:26

PNO - PNO - Tại cuộc họp báo chiều 12/6, ông Trẩn Minh Cả - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Trong số 34 tỷ đồng tổ chức lễ hội lần này có hơn 6 tỷ tiền mặt, còn lại là các tài trợ dịch vụ.

Tất cả số tiền trên đều đến từ các nhà tài trợ. Kinh phí ngân sách địa phương ứng từ hoạt động của ngành VH-TT-DL, hiện chưa thống kê được.

Festival di sản Quảng Nam kéo dài từ 19-26/6, tập trung tại nhiều địa bàn trong tỉnh, với 3 hoạt động chính là cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, Hợp xướng quốc tế lần thứ 3 tại Việt Nam-Hội An, Không gian di sản văn hóa Việt Nam-ASEAN. Bên cạnh đó, còn có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch khác.

Ngày 12/6, các thí sinh dự thi hoa hậu đã bắt đầu có các hoạt động mang tính cộng đồng tại Quảng Nam.

Theo ông Đinh Hài - Giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Nam, tỉnh sẽ giới thiệu, khai trương một số sản phẩm du lịch mới: Tour du lịch đường Hồ Chí Minh huyền thoại; tham quan một số làng dệt thổ cẩm của đồng bào Cơ Tu, các làng nghề truyền thống...

Theo ông Trần Minh Cả, đến thời điểm này đã có 9 nước ASEAN, 15 đoàn nghệ thuật trong nước đăng ký tham dự Festival.

TRUNG VIỆT

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI